Nhiều chim thú quý hiếm lần đầu lên Tem bưu chính

Sáng nay tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát hành đặc biệt bộ tem 'Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)'. Nhiều loài chim, thú đặc hữu chỉ có ở Việt Nam lần đầu lên tem bưu chính.

Bộ Tem gồm 04 mẫu tem và 01 block tem là những hình ảnh tả thực, thể hiện các loài động vật đặc hữu của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh như gồm chim Khướu Kon Ka Kinh (Garrulax konkakinhensi), loài bò sát Ô rô Natalia (Acanthosaura nataliae), loài thú Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis), côn trùng Ve sầu đầu dài đen (Pyrops spinolae). Đây đều là loài chim thú đặc hữu, được phát hiện tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và là những loài thú rất quý hiếm trên thế giới, nhất là loài Mang Trường Sơn.

Tem về loài bò sát Ô rô Natalia (Acanthosaura nataliae

Bên cạnh đó, Bloc tem cũng thể hiện không gian thiên nhiên thực tế gắn kết 4 loài động vật của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với ngọn tháp và núi rừng Gia Lai ở phía xa đã tạo ra một cảnh sắc thiên nhiên sống động và huyền ảo. Bộ tem có giá mặt: 3.000đ, 6.500đ và 10.500đ. Bộ tem do họa sỹ Tô Minh Trang - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thể hiện.

Loài Mang Lớn Trường Sơn

Việc phát hành bộ tem “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)” không chỉ giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài nước về sự đa dạng, phong phú của hệ động, thực vật tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh mà người dân và du khách sẽ hiểu rõ và tham gia tích cực hơn vào công tác bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã quý hiếm. Bên cạnh đó, thông qua bộ tem, du khách trong và ngoài nước có thể hiểu thêm về những nét văn hóa, thắng cảnh nổi tiếng của đất rừng Tây Nguyên đầy nắng gió, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai.

Loài Ve sầu đầu dài đen ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía đông bắc tỉnh Gia Lai, cách thành phố Pleiku khoảng 50 km. Năm 2002, khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đ\ổi thành Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với diện tích mở rộng là 41.780 ha. Hiện Vườn quốc gia này đang có hơn 1.000 loài hệ thực vật, hàng trăm loài hệ động vật, trong đó có nhiều động vật quý hiếm, có tên trong sách Đỏ, như: Vượn má hung, voọc vá chân xám, mang Trường Sơn, Mang lớn…. Đặc biệt, năm 2003,Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn Di sản ASEAN.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/nhieu-chim-thu-quy-hiem-lan-dau-len-tem-buu-chinh-1314361.tpo