Nhiều chiến thắng kịch tính lượt trận đầu tiên giải Hà Nội Super League 2018

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị từ việc công bố Điều lệ, đăng ký, hoàn tất thủ tục, bốc thăm chia bảng và tổ chức Lễ khai mạc, giải Hà Nội Super League 2018 đã chính thức khởi tranh vào 2 ngày cuối tuần vừa qua (5 và 6/5).

Ngoài rất nhiều thay đổi để cải thiện chất lượng giải so với những năm trước, một điểm đáng chú ý là năm nay tất cả các trận đấu ở các hạng sẽ được diễn ra trên 5 CLB do BTC chỉ định, việc này giúp BTC dễ dàng điều hành, cập nhật kết quả và xử lý những tình huống phát sinh một cách kịp thời hơn, chuyên nghiệp hơn.

Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính

Theo đó, loạt trận thi đấu đầu tiên của giải là những trận đối đầu của 2 hạng D, E được tổ chức tại 4 CLB: Duy Hưng, NTĐ Bách Khoa, Nam Trung Yên và Usilk - Văn Khê.

Trên sân Duy Hưng diễn ra 6 trận thi đấu, tại bảng A hạng D với lợi thế sân nhà Duy Hưng đã vượt qua Adidas với tỷ số 6/3, Linh Đàm vượt qua Team Học Viện KTQS với tỷ số 5/4 khi đã vươn lên dẫn trước 5/2.

Ở hạng E, tân binh CT2 Trung Văn chỉ mang về được 2 trận thắng khi gặp một đối thủ rất khó chịu là CT2 Định Công với nhiều kinh nghiệm trận mạc. Trận CT4 Bắc Hà gặp Kim Văn Kim Lũ, dù bị dẫn trước 0/4 khi chưa bắt nhịp được với trận đấu nhưng với sự điều chỉnh hợp lý và quyết tâm C14 Bắc Hà vẫn kịp lấy về 4 điểm với kết quả chung cuộc 4/5. CT9 Định Công với sự góp mặt của một cây vợt hạng D và có lợi thế ở 2 trận đôi nhưng vẫn gác vợt trước SK với tỷ số 3/6. Cũng tại bảng B hạng E, Bóng bàn Duy Hưng dù vươn lên dẫn trước 4/3 nhưng lại để N14C lội ngược dòng thành công ở 2 trận cuối và thua chung cuộc 4/5 ngay trên sân nhà.

Kết quả các trận đấu vòng 1 giải Hà Nội Super League 2018

Trên sân NTĐ Bách Khoa cũng rất sôi động với 6 trận thi đấu đồng loạt diễn ra. Tại bảng B hạng D, dù gặp đối thủ cực khó chịu là Lion với tất cả các tay vợt đều sử dụng gai nhưng NTĐ Bách Khoa vẫn dễ dàng vượt qua với tỷ số 6/3. Hoàng Hải bóng bàn và Trảm Phong đều có những chiến thắng đầu tiên đặc biệt rất ấn tượng với chiến thắng 8/1 trước Vĩnh Tuy. Ở 2 trận còn lại, AMS gác vợt 3/6 trước Kim Long, NTĐ Bách Khoa thất thủ 3/6 trước tân binh Usilk - Văn Khê ngay trên sân nhà.

Trên sân Nam Trung Yên diễn ra 2 trận thi đấu ở hạng D, Song Long Villa với sự góp mặt của các vợt nữ có ăn tập đã dễ dàng vươn lên 5/2 trước TNT Sport và kết thúc trận đấu với tỷ số 5/4. AMS - USILK có chiến thắng tuyệt đối 9/0 trước Nam Trung Yên khi chủ nhà có sự thiếu vắng của một số chủ lực.

Bảng xếp hạng hạng D và E giải Hà Nội Super League 2018

Trên sân Usilk - Văn Khê diễn ra một trận đấu duy nhất giữa chủ nhà Usilk 1 và các cây vợt trẻ có trình độ đồng đều của Phủi FC, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Usilk 1 đã bị Phủi FC dẫn trước 3/4 và kịp điều chỉnh ở 2 trận cuối để mang lại chiến thắng sít sao 5/4 trong trận mở màn của giải.

Bảng xếp hạng hạng C sau lượt trận đầu tiên

Lượt trận đầu tiên hạng C của giải diễn ra vào ngày 6/5, các trận đấu được tổ chức trên sân Duy Hưng và NTĐ Bách Khoa. Với kinh nghiệm bản lĩnh thi đấu, NTĐ Bách Khoa dễ dàng vượt qua các cây vợt trẻ của 9x Mizuno với tỷ số 5/2, Phố bóng bàn thất thủ với tỷ số cách biệt 1/6 trước Tòa án quận Hoàn Kiếm. Trên sân nhà Bóng bàn Duy Hưng cũng vượt qua các cây vợt trẻ chuyên nghiệp của Xa La với tỷ số 5/2.

Lịch thi đấu vòng 2 giải Hà Nội Super League 2018

Các trận đấu lượt trận thứ 2 giải bóng bàn Hà Nội Super League 2018 sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13/5 tới. Trong đó, các trận đấu hạng D và E tại giải diễn ra vào ngày 12/5. Các trận đấu hạng C diễn ra vào ngày 13/5.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-ban/nhieu-chien-thang-kich-tinh-luot-tran-dau-tien-giai-ha-noi-super-league-2018-972-286520.html