Nhiều chị em phẫn nộ trước lý giải của bà Phạm Thị Yến (chùa Ba Vàng) về nguyên nhân mắc bệnh phụ khoa

Theo chia sẻ từ clip, bà Phạm Thị Yến cho rằng, những chị em phụ nữ mắc bệnh phụ khoa chữa đi chữa lại nhiều lần mà không khỏi là do nhiều kiếp trước làm điều bất thiện, thậm chí làm cả… gái mại dâm.

Bị bệnh phụ khoa là "nghiệp" nhiều kiếp trước (?!)

Gần đây, một đoạn clip được mang tên “Tạo nghiệp gì mà bị bệnh sùi mào gà?” dài hơn 5 phút được chính bà Phạm Thị Yến (chùa Ba Vàng) đăng tải trên kênh Youtube của mình đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, trong clip, bà Yến ngồi thuyết giảng trong một khán phòng có rất đông người tham gia. Mở đầu buổi thuyết giảng, bà đọc tâm tư của một thanh niên với nội dung: "Cháu cưới vợ được 4 năm, mới đi khám và phát hiện sùi mào gà. Cô ơi, cô cho con biết kiếp trước con tạo nghiệp gì mà kiếp này con mắc căn bệnh quái dị này".

Sau đó, bà Yến bắt đầu lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bà cho rằng, tất cả các bệnh đều do nghiệp. Có những bệnh do tạo nghiệp từ vô số kiếp về trước bây giờ vẫn phải chịu quả báo.

Đối với trường hợp bị sùi mào gà, theo bà Yến, đó là những người tà dâm mà phạm vào luân thường đạo lý như loạn luân, tà dâm ở nơi linh thiêng như chùa chiền, thanh tịnh.

Bà Phạm Thị Yến gây sốc với lý giải về nguyên nhân gây bệnh phụ khoa ở nữ giới. Ảnh chụp màn hình

Bà Phạm Thị Yến gây sốc với lý giải về nguyên nhân gây bệnh phụ khoa ở nữ giới. Ảnh chụp màn hình

Hoặc có những tà dâm trong gia đình như cha hiếp dâm con, bố chồng nàng dâu, anh rể em vợ… nói chung là những gì phạm vào đạo đức thì sau khi trả nghiệp rồi thì hay mắc căn bệnh này.

Bà cũng nói thêm, ngoài những việc làm tà dâm trên, những người bị bệnh cũng là do nhiều kiếp trước đạo đức bệnh hoạn “có vấn đề”.

Đáng chú ý, trong clip, bà Yến cho rằng: “Những người phụ nữ mắc bệnh phụ khoa chữa đi chữa lại, chữa mãi không khỏi, các thuốc cũng không khỏi; suốt ngày ra khí hư bẩn thì cũng nhiều kiếp làm việc bất thiện, thậm chí làm cả gái mại dâm nên kiếp này phải chịu khổ như vậy”.

"Nói như vậy là phi lý, xúc phạm người bị bệnh"

Trước lý giải này của bà Phạm Thị Yến, nhiều chị em phụ nữ, nhất là những người đang bị các bệnh về phụ khoa đã vô cùng bức xúc.

Chia sẻ trong nhóm về những chuyện thầm kín của chị em phụ nữ, thành viên H.Đ nói: “Bản thân mình đã và vẫn thỉnh thoảng bị nấm (nấm âm đạo) hành hạ. Quả thực cũng rất khổ sở với căn bệnh này. Nếu theo cách nói của bà Yến, hóa ra nhiều kiếp trước mình là người xấu hoặc có thể làm cả gái “đứng đường” hay sao. Điều này là quá phi lý, xúc phạm những người đang bị bệnh như mình cũng như nhiều chị em khác”.

Một thành viên khác cũng bức xúc lên tiếng: “Bị bệnh phụ khoa đã khổ, nay nghe những điều này (phát ngôn của bà Yến) càng thấy buồn thêm. Sao người ta lại nỡ quy chụp ác ý như vậy chứ”.

"Bệnh là do chị em mình vệ sinh không tốt hoặc do nhiều nguyên nhân như môi trường, lây từ chồng, người yêu chứ đâu phải nghiệp từ kiếp trước. Nên cách tốt nhất là chuyên tâm mà chữa cho khỏi chứ ngồi nghe mấy thứ tào lao này, nhức đầu, lại thêm bệnh vào người”, thành viên có nick M.P khuyên.

Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ. Ảnh TL

Theo các bác sĩ sản khoa, viêm nhiễm phụ khoa là bệnh rất thường gặp ở phụ nữ. Các bệnh phụ khoa thường là: Viêm âm hộ, âm đạo cấp và mãn tính; viêm lộ tuyến cổ tử cung; viêm tử cung và viêm phần phụ cấp và mãn tính; nấm âm đạo; viêm đường tiết niệu…

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh này như: Tinh thần căng thẳng, stress kéo dài, sức đề kháng kém; mất cân bằng nội tiết tố như: Mang thai, mãn kinh, tiền mãn kinh hay chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc viêm nhiễm vùng kín; tiến hành các thủ thuật phụ khoa không an toàn: nạo phá thai, đặt vòng tránh thai,…

Theo một số tài liệu, có tới khoảng 50% số chị em đã điều trị rồi mà bệnh vẫn trở lại. Do đó, nhiều chị em, dù đã được khám và điều trị nhiều lần bởi các bác sĩ chuyên khoa và đơn thuốc đắt tiền, dù đã vệ sinh rất sạch sẽ mà vẫn không thoát khỏi căn bệnh khó chịu này.

Chính vì vậy, xung quanh quan điểm cho rằng, nguyên nhân chị em bị bệnh phụ khoa dai dẳng, chữa không khỏi là do “nghiệp” từ nhiều kiếp trước, cúng bái có thể chữa khỏi được, theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội), điều này là không đúng.

BS Kim Dung cho biết, nếu cúng bái có thể chữa khỏi bệnh, Y học thế giới không phải nghiên cứu tìm cách có thể phòng và chống bệnh tật nữa, nhất là những bệnh thực thể như viêm phụ khoa, sùi mào gà, ung thư… Nếu trả nghiệp bằng cách cúng bái thì nhiều người có tiền họ sẵn sàng bỏ ra vài tỷ để trả nghiệp, để có cuộc sống an lành, giàu sang không phải khổ.

Phòng ngừa bệnh phụ khoa

- Ăn uống đủ chất để tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng chống lại mầm bệnh lây nhiễm.

- Tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, vệ sinh vùng kín thường xuyên đặc biệt là trong chu kỳ kinh nguyệt và sau mỗi lần đi vệ sinh.

- Sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dùng, dịu nhẹ nhằm duy trì độ pH vùng kín ở ngưỡng an toàn.

- Không dùng xà bông và các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh vùng kín. Không thụt rửa sau vào bên trong âm đạo.

- Không mặc quần lót và áo quần quá chật, hạn chế tối đa quần lót ẩm ướt.

- Vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ tình dục.

- Không nên tắm rửa, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

- Khám phụ khoa định kỳ để phát hiện những dấu hiệu của mầm bệnh và chữa trị kịp thời.

N.Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/nhieu-chi-em-phan-no-truoc-ly-giai-cua-ba-pham-thi-yen-chua-ba-vang-ve-nguyen-nhan-mac-benh-phu-khoa-20190326182551205.htm