Nhiều cha mẹ bắt các bé gái thành người mẫu nhí để kiếm tiền

Ước tính, thị trường may mặc trẻ em tại Trung Quốc đang phát triển nhanh và mạnh hơn bất cứ lĩnh vực thời trang nào khác. Điều này kết hợp với xu hướng sử dụng 'những gương mặt nhí có tầm ảnh hưởng' được truyền thông ưu ái với mục đích quảng bá sản phẩm thúc đẩy nhu cầu lớn hơn bao giờ hết đối với người mẫu nhí.

Lâu nay, nghề mẫu nhí phát triển rầm rộ ở Trung Quốc với nhiều công ty đào tạo chuyên nghiệp. Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, Tuần lễ thời trang Thượng Hải hay các sàn diễn khác đều có sân chơi riêng dành cho các bé. Các gia đình khá giả sẵn sàng chi bộn tiền đầu tư cho con theo đuổi nghề mẫu từ sớm với mong muốn nổi tiếng, bước chân vào showbiz.

Bản thân các bé cũng cảm thấy thích thú khi được mặc váy đẹp, trang điểm và được nhiều người khen ngợi, cổ vũ. Tuy nhiên, không ít bé gái bị cha mẹ bóc lột sức lao động. Một clip bé gái bị mẹ đá vào người vì không chịu chụp hình làm dậy sóng mạng xã hội.

Mẫu nhí Niuniu.

Mẫu nhí Niuniu.

"Con bé mới còn nhỏ như vậy đã bắt nó phải ra ngoài kiếm tiền về cho bố mẹ rồi", "Thật không thể tưởng tượng nổi một người mẹ lại làm thế này với con mình. Cô phải xin lỗi con ngay đi", "Hãy nhìn cái cách con bé không khóc và vẫn đứng vững, chứng tỏ nó đã quá quen với việc này rồi", một tài khoản weibo viết.

Trong clip khác, bé gái khóc và đưa tay lau nước mắt. Người phụ nữ dùng móc treo quần áo vụt mạnh vào phần bụng của con gái, còn lớn tiếng nạt nộ kèm theo câu: "Có ngoan không?".

"Miếng bánh" tỷ USD

Được chăm sóc kĩ lưỡng về ngoại hình và đào tạo bài bản, sải bước trên những sàn diễn thời trang danh giá nhất ở độ tuổi vị thành niên, nhiều em nhỏ tại Trung Quốc đang dần trở thành những gương mặt được săn đón ở khắp mọi nơi, đại diện cho ngành công nghiệp người mẫu nhí trị giá hơn 40 tỉ USD tại đất nước này.

Tuy nhiên, đây cũng là ngành công nghiệp vướng phải hàng loạt chỉ trích liên quan đến việc lạm dụng thể chất của trẻ nhỏ, đặc biệt là sau khi đoạn video về việc một mẫu nhí 3 tuổi bị mẹ ruột của mình đá vào cơ thể khi không chịu tạo dáng chụp ảnh được phát tán.

Đoạn clip được quay tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và lan truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội đã gây ra sự phẫn nộ đối với người xem. Theo truyền thông địa phương, bé gái trong đoạn clip là Niuniu (Nữu Nữu), một mẫu nhí quen thuộc của nhiều nhãn hàng đã bị mẹ mình bạo hành khi “quá mệt để thực hiện buổi chụp hình”. Ngay sau đó, mẹ của bé gái đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ người dùng mạng xã hội, cho rằng cô đang “lạm dụng thể chất” của con gái mình và sử dụng đứa trẻ như một “công cụ kiếm tiền”.

Không chịu nổi những áp lực từ phía dư luận, người mẹ trong clip khi nhận trả lời phỏng vấn đã liên tục khóc lóc trần tình rằng, vì con gái (Nữu Nữu) mải chơi, chạy lung tung khiến cho quá trình chụp ảnh phải kéo dài thêm 1 ngày nữa nên cô không kiềm chế được bản thân.

Người mẫu nhí Trung Quốc.

Người phụ nữ này thừa nhận mình có dùng lực mạnh khi dùng chân đá con, tuy nhiên vì không trúng người nên cô bé không hề bị thương và không khóc. Trong clip phỏng vấn, người phụ nữ này khẳng định, mình rất ít khi đánh con và tự nhận thức được rằng việc đánh con là hành vi sai trái, không nên.

Tại Hà Bắc, show thời trang mang tên Bí mật thiếu nhi từng được tổ chức như một phiên bản của Victoria's Secret Show. Ở đó, các bé gái xuất hiện trong trang phục nội y, khoác thêm đôi cánh, trang điểm đậm và sải bước trên đôi giày cao gót. Nhiều bậc phụ huynh đã bất bình khi chứng kiến những hình ảnh như vậy.

Phần nổi của tảng băng chìm

Dù phải nhận nhiều chỉ trích, đoạn clip trên vẫn được coi là chưa lột tả một cách rõ nét nhất sự khắc nghiệt của thị trường người mẫu nhí của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của AFP, Lee Ku - nhà sáng lập Viện đào tạo người mẫu Le Show Stars cho biết: “Rất dễ hiểu khi trẻ em không nghe lời cha mẹ mình trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, đối với một ngành công nghiệp mà trẻ vị thành niên có thể kiếm được 10.000 nhân dân tệ (tương đương với khoảng 1.450 USD) một buổi chụp hình, đoạn clip được phát tán thực tế chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, hành vi bạo lực từ cha mẹ các mẫu nhí không phải một điều quá xa lạ tại các buổi chụp hình. Vốn là một thị trường khắc nghiệt, người mẫu nhí đôi khi phải trải qua hàng nghìn lần thay đổi trang phục trong một buổi chụp. Nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe tinh thần cảnh báo, điều này không chỉ gây ra các tổn hại về mặt thể chất, nó còn khiến các em đối mặt với những tác động tiêu cực đối với cảm xúc về lâu dài.

Nguyễn Lai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/trung-quoc-nhieu-cha-me-bat-cac-be-gai-thanh-nguoi-mau-nhi-de-kiem-tien-575952/