Nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam gửi lời xin lỗi đến khán giả nước nhà sau thất bại trước UAE

Lệ đã tuôn sau thất bại của Olympic Việt Nam trước UAE và nhiều cầu thủ đã gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên.

Nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam gửi lời xin lỗi đến cổ động viên sau thất bại trước UAE

Trong trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 2018, Olympic Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 3-4 trước UAE sau 5 cú sút trên chấm 11 mét.

“Olympic Việt Nam đã nỗ lực hết sức để không làm người hâm mộ thất vọng. Tuy các học trò của tôi không thể giành tấm HCĐ môn bóng đá nam ASIAD. Nhưng, tôi vẫn muốn cảm ơn họ khi đã chiến đấu hết mình trong suốt giải đấu” - HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Olympic Việt Nam đã chiến đấu hết mình, nhưng không thể mang về tấm HCĐ ASIAD 2018 (Ảnh: VOV).

Ngay sau trận thua đáng tiếc trước OIympic UAE ở trận tranh HCĐ Asiad 2018, hầu hết các cầu thủ Olympic Việt Nam đều gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng lời cảm ơn đến HVL và người hâm mộ (Ảnh chụp màn hình facebook)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Cảm ơn thầy và người hâm mộ. Tôi yêu tất cả mọi người". Người đồng đội của anh, Nguyễn Văn Toàn cũng chia sẻ sự tiếc nuối và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Văn Toàn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ (Ảnh chụp màn hình facebook)

"Giải đấu cuối cùng của U23 , lứa U cuối cùng được tham dự ! Chưa đạt được điều mình mong muốn , nhưng tương lai sẽ trở lại mạnh mẽ hơn !!!Cảm ơn người hâm mộ", Văn Toàn chia sẻ trên facebook cá nhân.

Vũ Văn Thanh gửi lời cảm ơn kèm xin lỗi đến người hâm mộ (Ảnh chụp màn hình facebook)

Hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng chia sẻ: "Chân thành cảm ơn tình cảm của người hâm mộ cả nước, chúng tôi nợ mọi người một lời xin lỗi. Một giải đấu thật nhiều cảm xúc, xin cảm ơn rất nhiều."

Những lời nhắn nhủ trên trang cá nhân của Tiền vệ Đức Huy (Ảnh chụp màn hình facebook)

Tiền vệ Đức Huy viết trên trang cá nhân: "Trận đấu cuối cùng của giải đấu cuối cùng cấp độ U23. Tôi cảm ơn và xin lỗi nhé!".

Cho dù, Olympic Việt Nam cúi đầu trước Olympic Hàn Quốc ở bán kết, gục ngã trước Olympic UAE trong trận tranh HCĐ nhưng đây chỉ là thất bại trong một trận chiến, còn xét về cả cuộc chiến thì thầy Park và các học trò là người chiến thắng và ghi điểm mạnh trong mắt người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ cho rằng, ngay từ bây giờ, thầy trò HLV Park Hang Seo phải nhanh chóng gạt nỗi buồn ASIAD 2018 sang một bên, để có những phương chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup vào cuối năm và tiếp đó là sân chơi Asian Cup 2019 được dự đoán còn khó khăn hơn rất nhiều.

-> HLV Park Hang Seo: "Linh hồn" của Olympic Việt Nam tại ASIAD 18

Video: Bàn thắng của Văn Quyết vào lưới UAE trong trận tranh HCĐ ASIAD 2018

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhieu-cau-thu-olympic-viet-nam-gui-loi-xin-loi-den-khan-gia-nuoc-nha-sau-that-bai-truoc-uae-d132546.html