Nhiều cầu thủ khóa 4 HAGL JMG được HLV Philippie Troussier 'chấm'

HLV Philippie Troussier đã rất ấn tượng với lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U19 HAGL 1 và đã chấm được một số nhân tố nổi bật của khóa 4 HAGL JMG.

Chiều 11/3, đội U19 HAGL tiếp tục ra quân tại bảng C Vòng loại U19 Quốc gia 2020 khi chạm trán U19 Đắk Lắk. Với lợi thế sân nhà cùng trình độ vượt trội, đội bóng trẻ của phố Núi đã thi đấu áp đảo đối thủ và giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-0.

Bầu Đức và HLV trưởng U19 Việt Nam Philippie Troussier có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Chiến lược gia người Pháp tới HAGL để tìm kiếm một số nhân tố cho U19 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế trong tháng 4 tới.

HLV Philippie Troussier đã rất ấn tượng với lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U19 HAGL và đánh gái cao một số tài năng của khóa 4 HAGL JMG như: Thanh Khôi, Nhĩ Khang, Du Học, Việt Hoàng, Vĩnh Nguyên, Vũ Minh Hiếu, Quốc Việt hay Đặng Văn Đan.

Trong số những cầu thủ trẻ kể trên, Vũ Minh Hiếu là cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất với HLV người Pháp. Dù vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút trẻ sinh năm 2002 đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới U19 Đắk Lắk.

Nhiều cầu thủ khóa 4 HAGL JMG lọt vào mắt xanh của HLV Philippie Troussier. Ảnh: Thanhnien

Nhiều cầu thủ khóa 4 HAGL JMG lọt vào mắt xanh của HLV Philippie Troussier. Ảnh: Thanhnien

Vũ Minh Hiếu trưởng thành từ lớp năng khiếu khóa 4, nhưng được xem là tài năng lớn nhất của HAGL ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, HLV Lee Tae Hoon đã điền tên tiền đạo 18 tuổi này vào danh sách thi đấu tại V.League 2020.

Theo quan sát, khóa 4 Học viện HAGL có sự vượt trội về thể hình so với các đàn anh khóa một. Ở tuổi 16-17, một cầu thủ khóa bốn học viện HAGL JMG đã đạt tới 1m8 đó là hậu vệ Lâm Gia Đức (sinh năm 2003, 1m80).

Nhiều cầu thủ đã cao trên 1m7 như tiền vệ Lê Hữu Phước (2001, 1m74), hậu vệ Phan Hồ Khải (2003, 1m74), hậu vệ Võ Hữu Việt Hoàng (2002, 1m71), hậu vệ Nguyễn Nhật Minh (2003, 1m70), thủ môn Hồ Thanh Hóa (2003, 1m76).

“Messi nhí” của Học viện HAGL JMG Trần Gia Huy (sinh năm 2003) khi gia nhập học viện HAGL JMG chỉ cao 1m33, nay đã đạt tới 1m60. Bên cạnh đó, các cầu thủ có thể hình khá nhỏ bé nhưng kĩ thuật cực tốt như Nguyễn Duy Tâm (2002) đã cao 1m60, Hoàng Vĩnh Nguyên (2002) cao 1m67, Phan Nhật Thanh Long (2002) cao 1m66, Lê Văn Trường (2003) cao 1m68 và Trần Đình Hùng (2003) cao 1m64.

Ở tuổi 17 và còn tiếp tục phát triển về thể chất trong vòng vài năm tới, thể hình của các thành viên khóa 4 Học viện sẽ còn tiếp tục được nâng lên và chắc chắn vượt trội so với các đàn anh khóa 1 và 2 và được kỳ vọng sẽ là những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhieu-cau-thu-khoa-4-hagl-jmg-duoc-hlv-philippie-troussier-cham-86030-11.html