Nhiều cầu thủ háo hức với vòng chung kết U.21

Hầu hết các cầu thủ từng khoác áo tuyển U.23, U.20, U.19 thời gian qua đều xem vòng chung kết (VCK) giải U.21 Báo Thanh Niên diễn ra tại Huế từ ngày 7 đến 17.11 tới là cơ hội không thể tốt hơn để tìm kiếm suất vào tuyển U.22 Việt Nam

Trần Thành (10) của chủ nhà CLB Huế đầy quyết tâm cho vòng chung kết U.21 - Ảnh: Khả Hòa

Càng gần đến ngày khai mạc vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 22 năm 2018, không khí chuẩn bị của 8 đội sắp tụ hội về Huế càng nóng lên.

Sau khi VFF khẳng định VCK U.21 lần này là cơ sở để sàng lọc tuyển chọn lực lượng U.22 tốt nhất chuẩn bị cho giải U.22 Đông Nam Á tại Campuchia vào cuối tháng 2.2019 và vòng loại giải U.23 châu Á tranh suất đi Olympic Tokyo cũng như SEA Games sang năm ở Philippines. Vì thế các cầu thủ đang tràn đầy quyết tâm khẳng định tài năng của mình.

Trụ cột tuyến giữa của CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2018 Triệu Việt Hưng chia sẻ: “Các đội bóng dự giải năm nay đều có lực lượng mạnh với các cầu thủ từ V-League và hạng nhất nên tính cạnh tranh sẽ rất cao.

Triệu Việt Hưng hy vọng sẽ có mặt ở tuyển U.22 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Đặc biệt, cầu thủ ai cũng thích được đá giải U.22 Đông Nam Á, U.23 châu Á và SEA Games 2019, nên chắc chắn VCK U.21 Báo Thanh Niên sắp tới sẽ rất hấp dẫn khi đây sẽ là đợt sàng lọc rất quan trọng để các cầu thủ ghi điểm trong mắt những nhà tuyển trạch của đội tuyển”.

Chân sút Đinh Thanh Bình bày tỏ: “Mục tiêu cá nhân của tôi và toàn đội HAGL là bảo vệ ngôi vô địch. Không chỉ tôi, mọi thành viên của HAGL cũng như 7 đội còn lại đều nỗ lực ghi điểm để có mặt trong đội tuyển chọn U.21 đá giải quốc tế tại Nha Trang và đua tranh suất U.22 VN dự giải U.22 Đông Nam Á 2019”.

Đinh Thanh Bình (trái) sẽ có cơ hội khẳng định - Ảnh: Khả Hòa

Tiền đạo chủ nhà CLB Huế Trần Thành, tác giả bàn thắng vào lưới U.19 Bahrain tại VCK U.19 châu Á năm 2016 giúp VN đi World Cup U.20, nói: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy chộn rộn như lần tranh tài này. VCK U.21 kỳ này quá hấp dẫn và sẽ rất lôi cuốn khi có nhiều anh tài tụ hội.

Bản thân tôi biết sau 1 năm không thể chen chân lên U.23, tôi phải nỗ lực để khẳng định, không chỉ lấy lại phong độ mà cả niềm tin của người dân cố đô. Riêng mình, tôi biết đây là cơ hội cuối để vào tuyển nên phải gắng sức 200%”.

Cùng suy nghĩ đó, Trương Văn Thái Quý, nhà á quân U.23 châu Á tại Thường Châu, cho biết: “Sau VCK U.23 châu Á, tôi bị chấn thương một thời gian và chỉ mới trở lại gần đây. Thật may mắn VCK U.21 sắp đến là nơi tinh hoa bóng đá trẻ cả nước sẽ tụ hội về

Trương Văn Thái Quý quyết tìm lại phong độ - Ảnh: Khả Hòa

Đó cũng là dịp dể tôi cũng như các đồng đội từng chơi cho U.20, U.23 như Thành Chung, Minh Dĩ, Sỹ Huy, Minh Hiếu hay các tên tuổi ở đội khác như Trọng Đại, Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài, Phan Thanh Hậu... tìm lại chính mình. Mọi người ai cũng háo hức chờ đến ngày 7.11 để chứng tỏ mình”.

Tiểu Bảo, Lê Toàn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/nhieu-cau-thu-hao-huc-voi-vong-chung-ket-u21-95209.html