Nhiều câu hỏi trách nhiệm quanh vụ 'tuýt còi' trường St.Nicholas

Ngay sau khi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND TP Đà Nẵng có công văn số 1231 gửi Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT TP và UBND Q.Cẩm Lệ về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng liên quan đến việc xử lý vướng mắc tại trường MN, TH, THCS, THPT St Nicholas (số 458 đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), dư luận xôn xao đặt vấn đề: Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc để cho trường này hình thành hoạt động tại địa điểm không đúng với quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và giấy phép xây dựng?

Trường liên cấp St.Nicholas.

Trường liên cấp St.Nicholas.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc dư luận đặt dấu chấm hỏi xung quanh vụ "lùm xùm" tại trường St.Nicholas là hoàn toàn có cơ sở.

Bởi lẽ, ngày 16-1-2018, Sở Xây dựng TP cấp giấy phép số 64 cho Cty TNHH Thương mại & dịch vụ Bạch Đằng được phép xây dựng công trình văn phòng làm việc tại khu đất nói trên. Gần 1 tháng sau (ngày 6-2-2018), Cty CP Đầu tư giáo dục Mudd Harvey Việt Nam có tờ trình và hồ sơ xin thành lập trường St.Nicholas. Ngày 20-3-2018, Sở GD-ĐT TP có Quyết định (QĐ) số 351 thành lập Đoàn kiểm tra để thẩm định hồ sơ, các điều kiện để tham mưu TP ra QĐ cho phép thành lập trường. Theo đó, Sở được 2 đơn vị này cung cấp hợp đồng cho thuê 20 năm để làm trường học. Trên cơ sở tham mưu của Sở, ngày 17-4-2018, UBND TP có QĐ số 1554 cho phép thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT St.Nicholas (loại hình tư thục, dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm học 2018-2019). Đến ngày 23-7-2018, theo đề nghị của Phòng GDĐT Q.Cẩm Lệ, UBND Q.Cẩm Lệ có QĐ số 5498 về việc cho phép thành lập Trường MN St.Nicholas tại địa chỉ trên. Với các QĐ nói trên, St.Nicholas là trường liên cấp đào tạo theo loại hình tư thục.

Điều dư luận Đà Nẵng quan tâm, lấy làm thắc mắc là tại sao vào tháng 7-2018, Chủ tịch UBND TP có chỉ đạo Sở GD-ĐT TP rà soát hồ sơ đề nghị thành lập trường St.Nicholas, Sở đã phát hiện ra việc "giấy phép xây dựng cấp một đường nhưng hoạt động lại một nẻo" này sớm nhưng sau đó lại không có hướng xử lý kịp thời. Để hơn 1 năm sau khi trường học này đi vào hoạt động của năm học thứ 2, trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, TP lại có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND Q.Cẩm Lệ làm việc với đại diện trường này để "nghiên cứu, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động giáo dục tại công trình số 458 Nguyễn Hữu Thọ, xây dựng phương án di dời HS, GV hoặc xây dựng cơ sở mới đảm bảo đúng quy hoạch,quy chuẩn hiện hành..." với lý do trường này đã hình thành tại địa điểm "không đúng quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và Giấy phép xây dựng được cấp"!

Sáng 19-9, phóng viên đến trường này để liên hệ làm việc. Sau khi gọi điện hỏi ý kiến, bảo vệ của trường hướng dẫn phóng viên ghi vào sổ liên hệ công tác rồi cấp thẻ và nói chờ người dẫn vào bên trong. Một lát sau, một nhân viên khác ra cho biết lãnh đạo nhà trường đang làm việc với lãnh đạo TP nên không thể tiếp phóng viên! Trao đổi với ông Ngô Văn Nhân- Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP- được biết, trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ để tham mưu cho lãnh đạo TP ra quyết định thành lập trường này, Sở chỉ căn cứ vào Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bạch Đằng với Cty cổ phần đầu tư giáo dục Mudd Harvey Việt Nam, chưa lấy ý kiến của Sở Xây dựng trước khi trình Chủ tịch UBND TP. Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng về vấn đề này, bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP cũng đã thừa nhận về sự thiếu sót trên.

Qua tìm hiểu, phóng viên còn được biết, tháng 7-2018, khi Chủ tịch UBND TP có ý kiến chỉ đạo Sở GD-ĐT TP rà soát hồ sơ đề nghị thành lập trường của Cty cổ phần đầu tư giáo dục Mudd Harvey Việt Nam, Sở GD-ĐT TP liên hệ với Sở Xây dựng, đến lúc đó mới biết trong Giấy phép xây dựng số 64/GPXD do Sở Xây dựng cấp cho Cty TNHH Thương mại & dịch vụ Bạch Đằng chỉ cho phép xây dựng với mục đích làm văn phòng làm việc (giai đoạn 1)... Chiều 19-9, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh có buổi làm việc với các sở ban ngành liên quan đến vấn đề này. Sau buổi làm việc này, vào cuối giờ chiều cùng ngày, phóng viên liên hệ để nắm thêm thông tin thì Phó Chủ tịch TP cho biết, cuộc họp này nhằm mục đích nắm thông tin từ các bên để tổng hợp trình lên lãnh đạo quyết định. Khi nào có thông tin chính thức, TP sẽ có thông tin.

St.Nicholas không phải là trường quốc tế

Cũng qua tìm hiểu, được biết, theo QĐ thành lập, tên gọi của trường St. Nicholas là "Trường MN, TH, THCS, THPT St.Nicholas" không gắn kèm chữ "quốc tế".

Trong khi đó, vào tháng 4-2018, khi tổ chức tuyển sinh, trường này đã gắn thêm mác "quốc tế". Qua cung cấp thông tin từ Sở GD-ĐT TP, được biết, theo Luật GD thì trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa có trường quốc tế, chỉ có 3 trường có vốn đầu tư nước ngoài trong tên gọi có cụm từ quốc tế là Trường MN quốc tế Little giants; Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Hoa Kỳ APU - Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có 1 trường tư thục trong tên gọi có cụm từ quốc tế là Trường TH và THCS Quốc tế Việt Nam - Singapore. Các trường này đều có vốn đầu tư từ nước ngoài, có sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài và HS đến từ các quốc gia khác. Sở dĩ "gắn" thêm cụm từ quốc tế để khẳng định sự khác biệt nhằm thu hút người học.

KHÁNH YÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_212916_nhieu-cau-hoi-trach-nhiem-quanh-vu-tuyt-coi-truong-stnicholas.aspx