Nhiều cán bộ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu thao túng 'chính sách'

Chủ tịch HĐND huyện - ông Long Quang Dũng - lợi dụng chức vụ lấy tiền ngân sách đi học thạc sĩ quản lý kinh tế tại Trà Vinh. Ông này cũng chia tiền thu nhập tăng thêm cho chính mình sai quy đinh.

Ông Long Quang Dũng - Chủ tịch HĐND huyện điều cả xe công đi học, được thanh toán công tác phí khi học tại Trà Vinh. Ảnh: N.H

Lấy tiền ngân sách học Thạc sĩ

Trong danh sách 19 cán bộ học thạc sĩ quản lý kinh tế tại Đại học Trà Vinh có các ông: Long Quang Dũng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Minh Thới - nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy (nay là Bí thư Đảng ủy xã Minh Diệu).

Phòng Tài nguyên Môi trường có đến hai người gồm Trưởng phòng Trần Văn Thống và Phó phòng Trần Thị Đỗ Quyên. Xã Vĩnh Hậu có hai người là Phó chủ tịch UBND và HĐND xã; xã Vĩnh Hậu A gồm chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã; xã Vĩnh Thịnh có đến 4 người gồm: Bí thư, Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và phó chủ tịch HĐND…

Lớp học này do ông Long Quang Dũng - Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn. Điều đáng nói, đây là lớp học không nằm trong kế hoạch đào tạo của tỉnh Bạc Liêu. Thay vì các cán bộ này tự bỏ tiền ra học, thì được “ưu ái” nhận tiền ngân sách để đi học. Tại Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 20.4.2017 về việc bổ sung chi ngân sách Nhà nước năm 2017 ghi rõ “Kinh phí hỗ trợ học phí đợt 1 cho 19 đồng chí” từ nguồn Sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Giải thích với phóng viên LĐ, ông Dương Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho rằng danh sách này được Ban tổ chức lập nên đã được thông qua Thường trực Huyện ủy và đã được Ban thường vụ Huyện ủy thống nhất. Huyện hỗ trợ tiền học phí là có sự thống nhất của tập thể Thường vụ Huyện ủy.

Dù vậy một số cán bộ đi học vẫn được “ưu ái” điều xe ôtô đi học, được thanh toán công tác phí, tiền nghỉ khách sạn tại Trà Vinh.

QĐ lấy tiền Ngân sách từ nguồn Sự nghiệp giáo dục đào tạo hỗ trợ học phí cho 19 đồng chí. Ảnh: N.H

Chi tiếp khách vô tội vạ

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bạc Liêu quy định rất rõ về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, ở HĐND huyện Hòa Bình lại chi tiếp khách vô tội vạ.

Đơn cử ngày 8.9.2017 tiếp khách tại Nhà hàng Kiềm Phụng với 6 bàn, tổng số tiền 10,8 triệu đồng; ngày 29.1 HĐND huyện Hòa Bình cơm tiếp khách cũng tại nhà hàng này với 15 bàn tổng số tiền 22,5 triệu đồng; ngày 6.3 cũng tiếp khách tại đây với số tiền 18 triệu đồng gồm 12 bàn…

Một đại biểu HĐND huyện cho biết các kỳ họp được nhận tiền bồi dưỡng theo quy định, có khi đãi cơm tại Nhà ăn UBND huyện chứ chưa bao giờ đến quán nhậu Kiều Phụng (Alo 100 Hòa Bình).

Đối với thu nhập tăng thêm, HĐND huyện cũng “ưu ái” dành cho lãnh đạo. Tại bản xác định kết quả chi tiết kiệm năm 2017 được lập vào ngày 29.12.2017 xác định “Đầu năm giao tổng số là 2.570.493.864 đồng nhưng hiện nay đơn vị đã sử dụng hết 2.574.493.864 đồng, còn 63.000.000 đồng và đơn vị thống nhất chi thu nhập tăng thêm với số tiền 63.000.000 đồng”.

Gọi là thu nhập tăng thêm, nhưng chỉ có 4 lãnh đạo của HĐND huyện nhận số tiền này gồm: Long Quang Dũng - Chủ tịch HĐND - 27 triệu đồng, Phạm Chí Nguyện - Phó Chủ tịch HĐND - huyện 18 triệu đồng; Nhan Xuân Hoàng - Phó ban Kinh tế Ngân sách HĐND và Lý Kim Quyên Phó ban Pháp chế HĐND - mỗi người nhận 12 triệu đồng.

Dù có biên bản thể hiện khá dân chủ như vậy vào cuối năm, nhưng trước đó 4 lãnh đạo trên đã nhận tiền tăng thu nhập vào ngày 1.10.2017 gọi là tiền tăng thu nhập quý I và quý II và ngày 6.11.2017 nhận tiền tăng thu nhập quý III, cả hai lượt đúng bằng số tiền 63.000.000 đồng nói trên.

Hoàng Huy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nhieu-can-bo-huyen-hoa-binh-bac-lieu-thao-tung-chinh-sach-627305.ldo