Nhiều cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao giải thưởng tặng các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi viết 'Những tấm gương điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn'.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm cho biết: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện.

Cụ thể, việc thực hiện Chỉ thị luôn được các địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương khóa XII.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa, đi vào cuộc sống, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh.

Tỉnh Lạng Sơn tăng cường phát hiện gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Trong thực hiện Chỉ thị tại Lạng Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo, đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn. Điển hình như: Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ 4.463 ngày công làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét công trình thủy lợi… trị giá trên 660 triệu đồng.

Nhân dân các thôn thuộc xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã hiến 3.914 m2 đất để làm nhà văn hóa, xây dựng trường mầm non. Gia đình ông Hoàng Văn Thắng, thôn Lương Thác, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng hiến 1.800 m2 đất làm đường để người dân đi lại thuận tiện…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tỉnh tập trung vào nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức. Qua đó, huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân và các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế-xã hội tại địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trao 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 17 giải Khuyến khích và 9 Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng 34 tập thể, 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Tin, ảnh: Ngọc Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nhieu-cach-lam-hay-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-20190516184923012.htm