Nhiều ca mắc Covid -19, ba quận ở Bắc Kinh bước vào 'trạng thái thời chiến'

Ngày 15-6, sau Phong Đài, thêm hai quận cửa ngõ TP Bắc Kinh, Trung Quốc gồm Đại Hưng và Môn Đầu Câu bước vào 'trạng thái thời chiến'. Đồng thời, Bắc Kinh ra lệnh quản lý khép kín 10 khu dân cư thuộc quận Hải Điện.

NDĐT - Ngày 15-6, sau Phong Đài, thêm hai quận cửa ngõ TP Bắc Kinh, Trung Quốc gồm Đại Hưng và Môn Đầu Câu bước vào "trạng thái thời chiến". Đồng thời, Bắc Kinh ra lệnh quản lý khép kín 10 khu dân cư thuộc quận Hải Điện.

Theo thống kê đến hết ngày 14-6, Bắc Kinh đã xét nghiệm axit nucleic cho 76,499 nghìn trường hợp, cho 59 kết quả dương tính. Trong số đó có 27 ca nhiễm đang điều trị tại bệnh viện Địa Đàn, 21 ca nhiễm tăng thêm, 11 ca nhiễm chờ xác nhận.

Trong buổi họp báo sáng nay, nhà chức trách Bắc Kinh cho biết, toàn bộ thành phố tiến hành “gõ cửa rà soát”, nhằm sàng lọc những trường hợp có lịch sử đi lại tại chợ nông sản Tân Phát Địa. Quận Đại Hưng, Môn Đầu Câu đi tiên phong trong công tác rà soát cuốn chiếu. Ngoài ra, tại nguồn khởi phát Covid-19 thứ hai, chợ Ngọc Tuyền đông thuộc quận Hải Điện, tổng cộng 10 khu dân cư lân cận sẽ bị quản lý khép kín.

Đợt bùng phát các ca nhiễm Covid-19 lần này bắt đầu từ phía nam TP Bắc Kinh, lan từ quận Phong Đài đến các quận lân cận thông qua các chợ rau quả, nông hải sản. Hiện có tám quận đang chịu ảnh hưởng, gồm: Phong Đài, Đại Hưng, Tây Thành, Hải Điện, Phòng Sơn, Triều Dương, Đông Thành, Thạch Cảnh Sơn. Tám quận khác gồm: Môn Đầu Câu, Bình Cốc, Diên Khánh, Hoài Nhu, Thuận Nghĩa, Mật Vân, Xương Bình, Thông Châu hiện chưa có báo cáo ca nhiễm mới.

VI SA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44861702-nhieu-ca-mac-covid-19-ba-quan-o-bac-kinh-buoc-vao-trang-thai-thoi-chien.html