Nhiều bức xúc của dân đã được Mặt trận giải quyết

Đó là những đánh giá của ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tại Hội nghị Tổng kết các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức chiều 16/9.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, cho biết: Hưởng ứng phát động thi đua của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngay từ năm 2018, Mặt trận đã triển khai kế hoạch về tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nhờ nhận được sự đồng thuận và quyết tâm của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đợt phát động đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể, ở cấp TP, Mặt trận TP đã khảo sát nhu cầu các quận, huyện. Đồng thời tổ chức vận động, triển khai thực hiện công trình xây dựng 129 căn nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn với số tiền 7,96 tỷ đồng; tính đến nay đã hoàn thành 127/129 căn, còn 2 căn sẽ bàn giao trong tháng 10/2019.

Mặt trận TP tổ chức tuyên truyền về Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” thông qua việc tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” với số tiền đã kêu gọi quyên góp được hơn 38,8 tỷ đồng.

Đối với cấp cơ sở, đa số các công trình tập trung vào việc vận động nhân dân ủng hộ và đóng góp kinh phí cùng với địa phương tổ chức thực hiện giải quyết được vấn đề về: an sinh xã hội; bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường; sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng như bê tông tuyến đường, tuyến hẻm; công trình công cộng, tiêu biểu như: Huyện Củ Chi với các công trình an sinh xã hội chăm lo người nghèo, bê tông hóa các tuyến hẻm của 5 xã, ủng hộ Quỹ chung tay vì nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin, với số tiền gần 1,5 tỷ đồng; quận Phú Nhuận tổ chức khảo sát vận động nội dung xây dựng, sửa chữa 35 căn, nhà, với tổng số tiền 1,121 tỷ đồng.

Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường sửa chữa trên 10 căn nhà trị giá khoảng 240 triệu đồng; Phường 10, quận Tân Bình với công trình giải tỏa điểm nóng về vệ sinh môi trường và bê tông hóa tuyến đường Gò Cẩm Đệm, với kinh phí 71 triệu đồng; phường Trường Thọ, quận Thủ Đức tổ chức vận động nhân dân hiến đất và đóng góp kinh phí mở rộng, nâng cấp hẻm 84 đường 11, hiến 231,3 m2 đất trị giá hơn 11,5 tỷ; xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ thực hiện công trình San lấp điểm đen gây ô nhiễm môi trường, tổng kinh phí 210 triệu đồng.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong các phong trào tại Hội nghị.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện hơn 600 công trình, với trị giá gần 80 tỷ đồng, trong đó có 240 công trình về an sinh xã hội, 245 công trình về cải tạo môi trường, 85 công trình về nâng cấp mở rộng hẻm, 30 công trình lĩnh vực khác.

Những công trình này có ý nghĩa sâu sắc, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đồng thời, thông qua việc thực hiện công trình đã giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân đã gần gũi, đoàn kết, tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mặc dù vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, ông Nguyễn Thành Trung cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong quá trình thực hiện. Cụ thể vẫn còn có nơi thực hiện lúng túng, có những quận đưa ra các công trình không tương xứng, mang tính qua loa; hoặc trong quá trình triển khai thiếu sự đeo bám.

Ông Trung đề nghị, những công trình nào chưa hoàn thành thì tiếp tục thực hiện; cần có giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình điển hình hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo vào các hoạt động.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/nhieu-buc-xuc-cua-dan-da-duoc-mat-tran-giai-quyet-tintuc447514