Nhiều bồn kim loại bí ẩn, in chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển Quảng Ngãi

Hai bồn kim loại có in chữ Trung Quốc dài khoảng 5m, cao gần 2,5 m và một phao sắt hình trụ, phía trên đỉnh phao có gắn đèn phát tín hiệu, thiết bị định vị GPS, trôi dạt vào bờ biển của tỉnh Quảng Ngãi sau bão.

Bồn kim loại được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Bồn kim loại được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sáng 12/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị trực thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh vừa phát hiện một số vật thể lạ trôi dạt vào vùng biển ven bờ. Các vật thể được phát hiện điều có ký hiệu và chữ nước ngoài, chưa rõ công năng sử dụng.

Do ảnh hưởng của bão số 9 và số 10, trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện 3 vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển.

Tại cảng Dung Quất thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), Bộ đội biên phòng phát hiện 2 vật thể hình trụ, chất liệu bằng kim loại màu xám tro, thuộc dạng bồn chứa hóa chất, chiều dài mỗi bồn khoảng 5m.

Hình ảnh cảnh báo đi kèm cũng cho thấy có thể bên trong bồn chứa chất dễ cháy nổ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mỗi bồn được bảo vệ bởi khung sắt khá chắc chắn, van được niêm phong bằng kẹp chì. Dòng chữ Trung Quốc trên thân bồn có nội dung đây là khí dầu mỏ hóa lỏng. Hình ảnh cảnh báo đi kèm cũng cho thấy có thể bên trong bồn chứa chất dễ cháy nổ.

Cùng thời gian trên, tại vùng biển thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Đồn biên phòng Bình Hải cũng phát hiện 01 phao sắt hình trụ, chiều cao khoảng 4m, đường kính khoảng 2,5m, phía trên đỉnh phao có gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị GPS.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương quản lý, trông coi để phòng các vật thể trôi dạt và gây va chạm gây nguy hại cho các công trình, phương tiện hoạt động trên biển.

Phao sắt hình trụ có gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị GPS được phát hiện tại bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Bên cạnh đó, thông báo đến cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh nguồn gốc, xử lý kịp thời đề phòng sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường biển.

Trước đó, ngày 7/11, người dân xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam phát hiện một bồn hóa chất ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển xã này nên báo cơ quan chức năng. Bồn hóa chất còn niêm phong, dòng chữ trên thân được xác định tiếng Trung Quốc, qua dịch chữ xác định là khí gas, sau khi đo đạc, bồn có chiều dài 6,05m, rộng 2,4m và cao hơn 2m.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-bon-kim-loai-bi-an-in-chu-trung-quoc-troi-vao-bo-bien-quang-ngai-1748948.tpo