Nhiều Bộ, ngành, địa phương trong nước hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Bắt đầu từ năm 2012, Quốc hội nước ta đã thống nhất lấy ngày 09/11 là ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm nay, nhân sự kiện này, nhiều Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân đã tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc nhằm tuyên truyền, xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật, tiến tới xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Toàn dân hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Toàn dân hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ Pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ngày 09/11/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành bản Hiến pháp – Đạo luật cơ bản đầu tiên, một tài sản đặc biệt của Nhà nước ta. Năm 2012, trong quá trình xây dựng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và chọn ngày 09/11 hàng năm là ngày Pháp luật Việt Nam.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện ngày Pháp luật trong pham vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của Đất nước, đó là việc toàn dân tham gia tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức ngày Pháp luật năm 2013 thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

Năm nay, hưởng ứng sự kiện chính trị này, trên khắp cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động mít tinh, kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam trong các cơ quan ban ngành từ Trung ương tới địa phương.

Hà Nội trao giải cho các cá nhân, tập thể trong Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”

Ngày 06/11, UBND TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng và Tổng kết 05 năm “Ngày Pháp luật Việt Nam” và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn TP. Hà Nội. Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cùng nhiều đại biểu của các sở, ban, ngành trên địa bàn Thủ đô. Một điểm nhấn, một hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm nay của Hà Nội là tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu BLHS năm 2015” có số lượng bài tham gia dự thi lớn nhất (thu hút 924.783 bài dự thi) so với các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật trước đây của Hà Nội. Đặc biệt, số lượng lớn bài dự thi và đạt giải cao đến từ các em học sinh từ dưới 18 tuổi, người cao tuổi và người khuyết tật. Đối tượng tham gia dự thi rộng hơn với nhiều bài thi có chất lượng cao, đầu tư công phu, sáng tạo, độc đáo, đa dạng về hình thức thể hiện. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã trao 132 giải cho các cá nhân, tập thể, bao gồm 83 giải cá nhân cho người dự thi từ 18 tuổi trở lên (1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba, 42 giải Khuyến khích và 5 giải phụ), 26 giải cá nhân cho người dự thi dưới 18 tuổi (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba, 15 giải Khuyến khích) và 23 giải tập thể (3 giải Nhất, 8 giải Nhì và 12 giải Ba).

Những ngày cuối tháng 10 tại trụ sở Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ và đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp. Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và hơn 200 công chức, viên chức, người lao động.

Sáng ngày 04/11, tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đến dự có nhiều vị lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban ngành và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo: “Các giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới”. Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh…

Đánh giá về việc tổ chức các hoạt động mít tinh, hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian qua, bà Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp cho rằng: “Việc triển khai hưởng ứng ngày Pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương từ chỗ còn mới mẻ, chưa quen đã dần thẩm thấu vào đời sống xã hội, trở thành ngày hội để toàn dân nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Nó dần trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng góp phần không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người mà việc thực hiện ngày Pháp luật đã bắt đầu hướng tới mục tiêu thực chất hơn, đó là làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”./.

Xuân Vinh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nhieu-bo-nganh-dia-phuong-trong-nuoc-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-09-11-64886