Nhiều biện pháp mới trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 vẫn hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới với số lượng các ca mắc và tử vong mới không ngừng gia tăng. Trong ngày qua (5/9), nhiều nước cũng tiếp tục áp dụng các biện pháp mới trước diễn biến phức tạp của đại dịch.

Israel sẽ mở cửa trở lại từ ngày 19/9 tới cho các nhóm du khách nước ngoài. (Ảnh: AFP)

Israel sẽ mở cửa trở lại từ ngày 19/9 tới cho các nhóm du khách nước ngoài. (Ảnh: AFP)

Israel mở cửa lại cho khách du lịch

Ngày 5/9, các nhà chức trách cho biết sau một tháng gián đoạn do làn sóng đại dịch COVID-19 mới, Israel sẽ mở cửa trở lại từ ngày 19/9 tới cho các nhóm du khách nước ngoài.

Theo đó, các nhóm du khách từ 5 – 30 người từ các quốc gia trong danh sách xanh, vàng và cam mà Israel lập ra sẽ được phép nhập cảnh nếu tất cả các thành viên trong nhóm đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Những du khách lẻ vẫn không được nhập cảnh riêng nếu không đi theo đoàn.

Theo kế hoạch mới nhất, sẽ không có hạn chế nào về số lượng nhóm tour được phép nhập cảnh vào Israel, nhưng du khách từ các quốc gia trong danh sách đỏ, hiện bao gồm: Bulgaria, Brazil, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ không được vào.

Các du khách nước ngoài sẽ phải chứng minh họ đã tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ hai trong vòng 6 tháng qua hoặc mũi tăng cường để đáp ứng điều kiện nhập cảnh.

Các du khách cũng sẽ phải trình giấy xét nghiệm PCR âm tính, được thực hiện 72 giờ trước khi nhập cảnh, và sẽ phải xét nghiệm huyết thanh sau khi đáp xuống sân bay Gurion của Tel Aviv.

Với sức mạnh của một chiến dịch tiêm chủng mạnh mẽ vào mùa đông, tháng 5 năm nay, Israel đã cho phép các nhóm khách du lịch nước ngoài nhập cảnh vào đất nước theo quy trình chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, sau đó các nhà chức trách đã đóng băng chương trình này vào ngày 11/8 do một loạt trường hợp mới liên quan đến biến thể Delta, đặc biệt là trong số những trường hợp chưa được tiêm chủng.

Iraq cho phép ít người nước ngoài tham gia cuộc hành hương quan trọng

Cơ quan y tế của Iraq ngày 5/9 thông báo do đại dịch COVID-19, nước này sẽ chỉ cho phép 40.000 người nước ngoài, trong đó có 30.000 người Iran, tham gia cuộc hành hương của người Shiite từ Arbain vào cuối tháng 9 tới thánh địa Kerbala.

Trước đại dịch, hàng triệu người hành hương dòng Shia đổ về Kerbala ở miền Trung Iraq hàng năm để đánh dấu kết thúc 40 ngày để tang cháu nội của nhà tiên tri Muhammad, Imam Hussein bị giết vào năm 680 sau Công nguyên.

Lễ Ashura bị cấm dưới thời nắm quyền của cựu Tổng thống Saddam Hussein. Tuy nhiên, hiện nay nó lại trở thành ngày lễ quốc gia, khi tất cả các tuyến đường trên khắp đất nước phải ngừng hoạt động để phục vụ việc tái hiện công phu Trận chiến Karbala.

75% người Italy ủng hộ thẻ sức khỏe

Theo một cuộc khảo sát được công bố trên nhật báo La Stampa, khoảng 3/4 người Italy ủng hộ việc sử dụng thẻ sức khỏe và phần mở rộng rộng hơn của nó để chống lại dịch bệnh COVID-19.

Kể từ ngày 1/9 vừa qua, "thẻ xanh", ban đầu chỉ bắt buộc đối với nhân viên y tế, đã được mở rộng cho giảng viên, cũng như hành khách trên các chuyến tàu đường dài, tàu thủy, máy bay và xe buýt.

Người đứng đầu chính phủ Italy cũng dự định mở rộng việc sử dụng nó sang các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Italy tuyên bố kỳ vọng tăng trưởng của đất nước sẽ phục hồi ở mức 5,8%, hoặc thậm chí "cao hơn một chút", đối với năm 2021 sau khi giảm 8,9% vào năm 2020 vì đại dịch.

"Thẻ xanh" tại Italy được cấp những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 được thực hiện trong 48 giờ trước đó, và có hiệu lực 6 tháng với các trường hợp phục hồi sau điều trị COVID-19.

Pháp đang rất lo ngại tỷ lệ lây lan của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là của biến thể Delta, trong giới trẻ. (Ảnh: AFP)

Pháp: Hiện tại không tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi

Tổng Cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp, ông Jérôme Salomon ngày 5/9 cho biết đã bác bỏ giả thuyết về việc tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi vào thời điểm này.

"Chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với việc tiêm phòng cho trẻ em (dưới 12 tuổi - PV), vì nhiều lý do: bởi vì chúng tôi thiếu dữ liệu khoa học, sau đó là vì các nghiên cứu đang được tiến hành" và "vì vậy chúng tôi sẽ thích nghi với sự phát triển của kiến thức khoa học" – ông cho biết.

Hiện người dân Pháp đang rất lo ngại tỷ lệ lây lan của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là của biến thể Delta, trong giới trẻ. Các cơ quan y tế nước này đang kêu gọi cảnh giác trước nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh khi bắt đầu năm học mới.

Trong những ngày gần đây, sự lây lan của biến thể Delta đã giảm nhẹ, khi tỷ lệ mắc bệnh trong nước Pháp cũng giảm nhẹ, nhưng lo ngại về nguy cơ trỗi dậy của biến thể này vẫn còn hiện hữu khi kết thúc kỳ nghỉ hè, các học sinh và sinh viên đổ về tựu trường. Chính vì vậy, trước ngày khai giảng, Cơ quan Y tế công cộng Pháp đã cảnh báo dù sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đang trong giai đoạn “chậm lại” nhưng nhiều yếu tố “không chắc chắn” đòi hỏi “các trường học phải cảnh giác cao độ"./.

Khánh Linh (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/nhieu-bien-phap-moi-truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-dai-dich-covid-19-590074.html