Nhiều biện pháp chủ động trong phòng, chống dịch

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994 (Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông)-đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới-đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ trước, từ xa, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn Bộ binh 994) đúng vào ngày gần 500 chiến sĩ mới của đơn vị bắt đầu bước vào huấn luyện chính khóa. Sau hai tuần nhập ngũ, các chiến sĩ đã chững chạc trong từng cử chỉ, lời nói, những bỡ ngỡ của ngày đầu đã không còn. Điều đặc biệt hơn, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 đã có ý thức cao, chấp hành nghiêm, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tá Phan Huấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 994, biệt phái chỉ huy huấn luyện chiến sĩ mới cho biết: Mặc dù trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’long-nơi đơn vị đóng quân-cũng như toàn tỉnh Đắc Nông chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19, nhưng chấp hành các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên, trung đoàn đã triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Trên thực tế, công tác phòng, chống dịch tại Tiểu đoàn 301 được tiến hành theo phương châm “Từ trước, từ xa và từ ngoài doanh trại”.

 Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn Bộ binh 994) tổ chức kiểm tra thân nhiệt chiến sĩ mới trước khi vào đơn vị.

Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn Bộ binh 994) tổ chức kiểm tra thân nhiệt chiến sĩ mới trước khi vào đơn vị.

Đại úy, bác sĩ Trần Văn Quí, trợ lý quân y trung đoàn kiêm Tổ trưởng Tổ quân y bảo đảm huấn luyện chiến sĩ mới Tiểu đoàn 301 khẳng định: "Dịch bệnh diễn biến phức tạp đúng vào thời điểm đơn vị đón chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện, vì vậy, công tác phòng, chống dịch phải được triển khai quyết liệt. Cụ thể, trước khi đón chiến sĩ mới, đơn vị đã tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh cảnh quan môi trường cả trong và ngoài doanh trại, nhất là khu vực nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh, khu chăn nuôi và giết mổ tập trung. Đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, thuốc men, vật chất bảo đảm công tác phòng, chống dịch; hình thành khu cách ly với 3 phòng (12 giường) tại khu vực nhà khách trung đoàn, nằm biệt lập phía ngoài cùng doanh trại, xa nơi ở tập trung của bộ đội; xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y cho phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của trên. Trong ngày đón nhận chiến sĩ mới, đơn vị tiến hành đo thân nhiệt; vệ sinh tay, chân cho quân nhân trước khi vào cổng doanh trại, đồng thời tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng trước khi xe trở về địa phương. Trong quá trình kiểm tra thân nhiệt chiến sĩ mới, đơn vị đã phát hiện 5 trường hợp sốt nhẹ, các chiến sĩ này đã được đưa ngay vào khu vực cách ly, tiến hành khai báo y tế theo quy định. Xác định cả 5 trường hợp sốt do cảm và đau họng thông thường, không có yếu tố liên quan đến dịch Covid-19, sau khi điều trị khỏi, các chiến sĩ đã trở về đơn vị huấn luyện và học tập bình thường".

Cũng theo Đại úy, bác sĩ Trần Văn Quí, từ thời điểm đón chiến sĩ mới đến nay, Trung đoàn Bộ binh 994 đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác phòng, chống dịch đến 100% cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tập huấn, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch phòng, chống dịch làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng, có kiến thức, tích cực, chủ động trong phòng, chống dịch; không có tâm lý hoang mang, dao động hoặc kỳ thị với những trường hợp phải cách ly điều trị khi bị sốt, ho thông thường. Trên thực tế, sau hơn hai tuần chỉ huy các cấp bám chiến sĩ, bám thao trường theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của bộ đội, đơn vị đã phát hiện và cách ly điều trị kịp thời 17 trường hợp chiến sĩ mới bị sốt, ho do viêm họng. Trong thời gian cách ly, điều trị, các trường hợp này cũng được điều tra dịch tễ và xác định không liên quan đến dịch Covid-19 nên sau khi khỏi bệnh đã trở lại đội hình huấn luyện bình thường. Gặp chúng tôi, các chiến sĩ: Lê Trung Hiếu, Tráng A Vinh, Điểu Siêu bị sốt do viêm họng được đơn vị cách ly, điều trị, phấn khởi chia sẻ: “Sau mấy ngày bị sốt thông thường và được điều trị khỏi, chúng em đã có thêm kiến thức để sẵn sàng đối phó với dịch Covid-19!”.

Bên cạnh đó, để công tác phòng dịch đạt kết quả, hằng tuần, Tiểu đoàn 301 tổ chức hai lần phun tiêu độc, khử trùng khu vực doanh trại; thường xuyên lau sàn, lau cửa nhà ăn, phòng vệ sinh; bảo đảm đầy đủ cho bộ đội nước muối súc họng, dung dịch và xà phòng rửa tay. Đối với các lực lượng ngoài đơn vị như công nhân của doanh nghiệp đang xây dựng doanh trại, người tiếp phẩm, người đưa thư báo đều được đơn vị điều tra dịch tễ. Khi người và phương tiện ra vào đơn vị đều được kiểm tra y tế (như đo thân nhiệt) và phun tiêu độc, khử trùng. Ngoài ra, trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, Tiểu đoàn 301 quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc không đón người thân bộ đội đến thăm; cử cán bộ tiếp cận, động viên những trường hợp chiến sĩ mới có biểu hiện nhớ nhà, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác.

Phun tiêu độc, khử trùng doanh trại tại Tiểu đoàn 301.

Đại úy Nguyễn Trường Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 301 cho biết: “Một trong những biện pháp phòng dịch từ sớm, từ xa của tiểu đoàn là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, nhất là rau xanh, nhằm hạn chế người, phương tiện tiếp phẩm vào đơn vị và nâng cao sức khỏe của bộ đội, tăng cường sức đề kháng trước dịch bệnh”.

Được biết, hiện tại Tiểu đoàn 301 đã tự túc 100% rau xanh, hơn 50% thịt, trứng cho bếp ăn. Theo tính toán, do làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tiểu đoàn 301 có tỷ lệ quân số khỏe cao hơn so với cùng thời điểm năm 2019. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 cũng quyết tâm giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” trong năm huấn luyện 2020.

Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhieu-bien-phap-chu-dong-trong-phong-chong-dich-611304