Nhiều bị hại ôm trái đắng vì sập bẫy xin việc

Phòng CSHS- CA tỉnh Hưng Yên đang tích cực điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Thanh Oai, 41 tuổi, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Với chiêu trò 'nổ' có nhiều mối quan hệ và xin được việc làm tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Oai đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Mới đây, Phòng CSHS, CA tỉnh Hưng Yên nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Vích (trú tại Quang Trung, TP Hưng Yên) về việc mình bị Oai lừa đảo. Đơn bị hại nêu: Giữa năm 2016, con trai chị Vích là Trần Mạnh Hùng vừa tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.

Do có mong muốn xin cho con một công việc ổn định trong biên chế Nhà nước nên qua mối quan hệ xã hội, chị Vích biết được rằng, Oai có quan hệ rộng, có thể xin được việc cho con mình nên đã xin số, gọi điện nhờ Oai.

Đối tượng Nguyễn Thanh Oai. Ảnh: V.L

Nghe chị Vích trình bày nguyên vọng, Oai nhận lời và hứa sẽ xin cho con trai của chị vào làm việc tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam với mức chi phí là 300 triệu đồng. Thấy số tiền như vậy có thể lo được nên ngày 30-5-2016, chị Vích cùng con trai mang hồ sơ xin việc cùng số tiền 300 triệu đồng đến nhà Oai.

Tại đây, Oai đã viết một giấy vay tiền và hứa hẹn trong thời gian 3 tháng con chị Vích sẽ được đi làm. Chờ đợi đủ thời gian trên vẫn không thấy Oai gọi lại nên chị Vích sốt ruột liên hệ với anh ta thì nhận được nhiều lời hứa hẹn hão.

Khi bị chị Vích đòi lại tiền, Oai đưa vợ chồng chị Vích đến Quất Lâm (Nam Định) để xem mảnh đất của gia đình mình và có ý trả đất cho chị Vích nhưng hai bên không có tiếng nói chung. Sau nhiều lần đòi tiền, vợ chồng Oai mới trả chị Vích được 50 triệu đồng. Tìm đủ cách không đòi được tiền, gia đình chị Vích đã viết đơn tố cáo hành vi của Oai với CQCA.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS- CA tỉnh Hưng Yên nhanh chóng tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan đã vào cuộc, làm rõ hành vi phạm tội của Oai. Quá trình điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài nên dù không có khả năng xin việc trong biên chế Nhà nước, đối tượng này vẫn “nổ” rằng có thể xin được vào nhiều vị trí của các cơ quan, đơn vị để lừa đảo.

Hiện, CQCA có cơ sở xác định, ngoài vụ lừa đảo trên, với chiêu thức tương tự, Nguyễn Thanh Oai đã lừa đảo của nhiều bị hại khác, tổng số tiền chiếm đoạt là 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, Oai lừa của chị Trần Thị Thúy, trú tại Hưng Yên 300 triệu đồng; lừa của chị Tạ Thị Tỉnh, trú tại Hưng Yên 300 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Nguyễn Mạnh Huy trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên 300 triệu đồng... Vụ án đang được CA tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhieu-bi-hai-om-trai-dang-vi-sap-bay-xin-viec-127910.html