Nhiều bị cáo vụ vỡ ống nước sông Đà được hưởng án treo

Trong số 9 bị cáo vụ vỡ đường ống cấp nước sạch sông Đà, có 3 bị cáo nhận án treo. Liên quan vụ việc, người lĩnh án cao nhất là 24 tháng tù.

Chiều 13/3, TAND Hà Nội tuyên án với 9 bị cáo vụ vỡ đường ống cấp nước dự án nước sạch sông Đà về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 229 Bộ luật hình sự 1999.

Theo đó, bị cáo Hoàng Thế Trung (nguyên Giám đốc BQL dự án) lĩnh 24 tháng tù; bị cáo Trương Trần Hiển (nguyên Trưởng phòng Vật tư, thiết bị) chịu mức án 16 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Khải (nguyên Phó giám đốc BQL dự án) lĩnh 20 tháng tù.

HĐXX vụ án gồm 4 thành viên, nữ thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Ảnh: H.L.

HĐXX vụ án gồm 4 thành viên, nữ thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Ảnh: H.L.

Với nhóm bị cáo thuộc công ty sản xuất ống cốt sợi, tòa tuyên Trần Cao Bằng (nguyên Giám đốc công ty cổ phần ống sợi thủy tinh) 24 tháng tù; bị cáo Vũ Thanh Hải (nguyên trưởng phòng sản xuất) 20 tháng tù.

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Đình Trì (nguyên cán bộ công ty giám sát) lĩnh 20 tháng tù; 2 bị cáo Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống cùng lĩnh 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cuối cùng, HĐXX tuyên bị cáo Bùi Minh Quân (nguyên cán bộ giám sát) 12 tháng tù, được hưởng án treo.

Nữ thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu khẳng định trong suốt quá trình xét xử, HĐXX đều căn cứ lời khai các bị cáo và đại diện những cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ án; căn cứ luận cứ bào chữa của nhóm luật bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người liên quan.

Theo chủ tọa, HĐXX xét thấy trong vụ án này, hành vi của nhóm bị cáo nguyên lãnh đạo BLQ dự án nước sạch sông Đà, gồm Hoàng Thế Trung, Trương Trần Hiển và Nguyễn Văn Khải đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công trình. Trong đó, bị cáo Trung giữ vai trò chính, tiếp theo là bị cáo Khải và sau cùng là Trương Trần Hiển.

Tuy nhiên, các bị cáo trên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

9 bị cáo liên quan vụ án. Ảnh: H.L.

Nhóm bị cáo thuộc công ty sản xuất ống cốt sợi gồm Trần Cao Bằng và Vũ Thanh Hải đã không tuân thủ quy định của pháp luật về sản xuất hàng hóa, dẫn đến các ống cốt sợi thủy tinh không đảm bảo chất lượng. Hai bị cáo này đã ký 66 biên bản xác nhận nghiệm thu sản phẩm gần 5.000 ống cốt sợi, trong đó có 23 ống bị vỡ thuộc dự án. Hành vi của nhóm này đã vi phạm Luật xây dựng; phù hợp yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về xây dựng.

Trong phần tuyên án, nữ chủ tọa cho biết các bị cáo từng có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, bản thân có nhân thân tốt nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-bi-cao-vu-vo-ong-nuoc-song-da-duoc-huong-an-treo-post825788.html