Nhiều bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến lãnh án

Tùng và Hùng nhận tài khoản đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, rồi chia thành nhiều tài khoản nhỏ giao các bị cáo khác tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc qua mạng.

TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Minh Tùng ba năm ba tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Cùng bị xử phạt về hai tội này, Lê Hùng và Nguyễn Hoàng Vỹ bị xử phạt mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù và phạt bổ sung 90 triệu đồng.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt sáu bị cáo khác về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc với mức án từ một năm chín tháng tù đến hai năm ba tháng tù và phạt bổ sung mỗi người 70 triệu đồng.

19 bị cáo bị tuyên phạt từ sáu tháng đến một năm chín tháng tù và phạt bổ sung từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng về tội đánh bạc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: SB

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: SB

Theo hồ sơ, năm 2019, hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Tùng và Hùng tổ chức trái phép qua mạng Internet với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia bị phát hiện.

Hai bị cáo này nhận tài khoản đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bong88.com rồi chia cắt thành nhiều tài khoản cấp dưới, giao lại cho các bị cáo khác tổ chức đánh bạc hoặc trực tiếp sử dụng đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Sau khi nhận tài khoản, các đối tượng sử dụng máy vi tính, máy tính xách tay hoặc điện thoại di động có kết nối Internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong các tháng 8, 9, 10-2018 và tháng 4, 5-2019, Tùng đã tổ chức đánh bạc tổng cộng 9.445 trận. Trong đó, 21 trận có số tiền đánh bạc trong một trận từ 20 triệu đồng trở lên, 263 trận 5-20 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc là hơn 9,8 tỉ đồng, kết quả thắng gần 340 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Vỹ tổ chức 7.855 trận. Trong đó, 22 trận có từ 20 triệu đồng trở lên, 303 trận 5-20 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc hơn 9,7 tỉ đồng, thắng hơn 230 triệu đồng.

Lê Hùng tổ chức 912 trận. Trong đó, 22 trận từ 20 triệu đồng trở lên và 96 trận 5-20 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc hơn 2,7 tỉ đồng, thắng gần 244 triệu đồng…

Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, tổng số 40.809 trận, tổng số tiền đánh bạc là 61.506.036.560 đồng, tiền thắng là hơn 1 tỉ đồng...

SÔNG BA

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/nhieu-bi-cao-trong-duong-day-danh-bac-truc-tuyen-lanh-an-883693.html