Nhiều bệnh viện ở TP.HCM mang Tết đến với bệnh nhân

Nhiều bệnh viện tại TP.HCM cùng với các đơn vị, cá nhân tổ chức các hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, những người phải điều trị nội trú không có điều kiện về đón Tết cùng gia đình.

Để tạo điều kiện cho bệnh nhân vơi đi phần nào nỗi buồn đau vì bệnh tật, xa nhà, các bệnh viện đều có những chương trình ý nghĩa nhằm mang sự ấm áp, vui tươi của mùa Xuân đến với những bệnh nhân.

Những chiếc bánh chưng, bánh tét, những phần quà Tết gửi tặng cho bệnh nhân hay những chuyến xe "0 đồng" đưa bệnh nhân mắc bệnh ung thư về quê đón Tết đã giúp cho những người bệnh vơi bớt khó khăn.

Những chuyến xe “0 đồng” chở bệnh nhân từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về quê đón Tết.

Những chuyến xe “0 đồng” chở bệnh nhân từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về quê đón Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tổ chức phát quà tại các phòng bệnh cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã mang 1.320 phần quà, trị giá 250.000 đồng/phần đến tận phòng bệnh để hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao thêm 40 phong bì, với số tiền 300.000 đồng/bao và 525 phong bì, với số tiền 100.000 đồng/bao thư cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện, có điều kiện chi tiêu trong những ngày Tết đến.

Đây là năm thứ hai Bệnh viện Chợ Rẫy làm đường hoa để phục vụ bệnh nhân phải ở lại điều trị.

Ngoài ra, một số bệnh viện còn triển khai các đường hoa, mang không khí rộn rã, tươi vui của mùa xuân đến với bệnh nhân. Những việc làm nghĩa tình đó đã thật sự mang hơi ấm tình người, đậm tính nhân văn giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn dịu bớt nỗi đau do bệnh tật.

Năm nay, là lần thứ hai Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thiết kế đường hoa trong bệnh viện. Đường hoa Xuân được thiết kế bởi đội ngũ y bác sỹ, cán bộ nhân viên của 77 khoa, phòng, đơn vị của bệnh viện nhằm mang không khí Tết đến với những bệnh nhân đang điều trị tại đây, đặc biệt là những bệnh nhân không thể về quê ăn Tết. Đường hoa được tái hiện hình ảnh theo nhiều chủ đề như Sài Gòn Tết xưa, Phố ông Đồ, Cây ước nguyện, phong cảnh làng quê bình yên của nhiều vùng miền,…

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trao tặng quà cho bệnh nhân.

Nhân sự kiện này, với mong muốn góp phần động viên tinh thần bệnh nhân trong những ngày xuân xa quê, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã trao tặng 200 phần quà cho bệnh nhân nghèo đang được điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy.

TS BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: "Mùa Xuân là mùa của đoàn viên. Thế nhưng, vì một số lý do nào đó mà không ít người đã lỡ hẹn với gia đình, không thể về quê xum họp, đón năm mới cùng người thân của mình. Trong đó có những bệnh nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy vì phải tuân thủ phác đồ điều trị nội trú nên vẫn tiếp tục nằm viện và đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện trực gác chăm sóc người bệnh… Thấu hiểu những tâm tư ấy, Bệnh viện đã triển khai xây dựng đường hoa Chợ Rẫy, mừng xuân Tân Sửu 2021, hy vọng mọi người có được không gian tham quan, giải trí, thoải mái tinh thần, góp phần nguôi ngoai phần nào nỗi buồn xa quê".

XT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nhieu-benh-vien-o-tphcm-mang-tet-den-voi-benh-nhan-20210210173110424.htm