Nhiều bệnh nhân ra viện sau khi Bệnh viện C Đà Nẵng được gỡ phong tỏa

Sáng 8/8/2020, sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức cho các bệnh nhân hoàn thành đợt điều trị được xuất viện, trở về với gia đình và chuẩn bị đón những bệnh nhân mới.

Các y bác sỹ hỗ trợ gọi giúp điện thoại cho người thân đến đón các bệnh nhân được xuất viện. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các y bác sỹ hỗ trợ gọi giúp điện thoại cho người thân đến đón các bệnh nhân được xuất viện. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Một cụ ông phấn khởi sau khi hoàn thành đợt điều trị và cách ly tại Bệnh viện C Đà Nẵng được người thân đón về nhà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhân viên y tế hỗ trợ vận chuyển đồ dùng của các bệnh nhân được xuất viện ra tận cổng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Một cụ ông hoàn thành đợt điều trị và cách ly tại Bệnh viện C Đà Nẵng được người thân đón về nhà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện được người nhà đón về sau khi hoàn thành đợt điều trị và cách ly tại Bệnh viện C Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bảo vệ bệnh viện kiểm tra nghiêm ngặt quy trình xuất viện, theo đó, bệnh nhân phải có giấy xuất viện và giấy hoàn thành cách ly y tế mới được trở về nhà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhân viên y tế hỗ trợ đưa bệnh nhân ra tận cổng bệnh viện để đảm bảo an toàn các quy định phòng, chống dịch tại bệnh viện. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bệnh nhân phải có giấy xuất viện, giấy hoàn thành cách ly y tế mới được trở về nhà sau khi được bảo vệ bệnh viện kiểm tra nghiêm ngặt các giấy tờ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bệnh nhân xuất viện được các y, bác sỹ đưa ra tận cổng bệnh viện và dặn dò người thân tiếp tục chăm sóc sau khi trở về nhà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhieu-benh-nhan-ra-vien-sau-khi-benh-vien-c-da-nang-duoc-go-phong-toa/656404.vnp