Nhiều bệnh nhân đi tẩy nốt ruồi mới tá hóa mình bị mắc căn bệnh nguy hiểm

Không ít bệnh nhân tìm tới Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị nốt ruồi mới phát hiện mình bị ung thư da.

Nhận mình là người may mắn trong số những bệnh nhân được phẫu thuật ung thư da khi căn bệnh của có tiến triển tốt ngay từ lần đầu phẫu thuật tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bà Trương Thị Lan (SN 1954, quê Hà Tĩnh) tỏ ra rất phấn khởi.

Chia sẻ với PV Emdep.vn, bà Lan cho biết, bà bị ung thư da biểu mô tại chỗ. Bà Lan từng thăm khám và điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng không có kết luận chính xác về căn bệnh mình đang mang.

Chỉ sau khi được người quen “mách nước”, bà Lan tìm tới Bệnh viện Da liễu Trung ương mới phát hiện mình bị ung thư da biểu mô tại chỗ. Lúc này, tế bào ung thư đã ăn hết môi.

Khi biết tin mình mắc căn bệnh này, tôi hoang mang và thực sự mệt mỏi. Bởi lẽ, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ biết tới căn bệnh đó. Sau khi được các bác sĩ giải thích, tôi cũng dần lấy lại được tinh thần. Rất may mắn ca phẫu thuật thành công, giờ tôi không còn thấy đau. Dự kiến cuối tuần này tôi sẽ được xuất viện”, bà Lan nói.

Bệnh nhân đang điều trị ung thư da tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bệnh nhân đang điều trị ung thư da tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Chia sẻ về căn bệnh ung thư da, TS.BS Phạm Cao Kiêm – Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, trung bình mỗi tháng, Khoa tiếp nhận 25-30 ca ung thư da. Đây là căn bệnh không phân biệt giới tính. “Tất cả các tổ chức trên da đều có thể có ung thư”, BS.Phạm Cao Kiêm nhấn mạnh.

Cũng theo vị bác sĩ này, độ tuổi trung bình mắc ung thư da là từ 40-60 tuổi. Nguyên nhân dẫn tới ung thư da do tia cực tím phá hủy cấu trúc da gây rối loạn sao chép, khả năng phục hồi của tế bào, gây nên sự bất thường trong cấu trúc gen dẫn tới hình thành các khối u. Ngoài ra, các bệnh mạn tính gây viêm loét trên da cũng dẫn tới ung thư.

Đồng thời, TS.BS Phạm Cao Kiêm cũng chỉ ra, có rất nhiều loại ung thư da, trong đó có 3 loại hay gặp là ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào gai và ung thư tế bào hắc tố. Mặc dù đều là khối u nhưng mỗi loại ung thư có đặc điểm riêng.

TS.BS Phạm Cao Kiêm – Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Ung thư da tế bào đáy, 80% ở trên mặt. Khối u phát triển chậm. Thời gian đầu nhiều người lầm tưởng đây là nốt ruồi. Đã có không ít bệnh nhân mắc bệnh này nhưng tìm tới Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị nốt ruồi. Đây không phải u lành tính.

Ung thư da tế bào gai hay còn gọi ung thư da tế bào vẩy, 50% phát triển trên những thương tổn từ trước như sẹo, bệnh lý mạn tính hay viêm nhiễm lâu ngày thành u. U này phát triển ác tính, nhanh hơn ung thư da tế báo đáy cũng như khả năng di căn nhiều hơn.

Ung thư da hắc tố là ung thư ác tính nhất trong các loại ung thư da. Theo một nghiên cứu ở Mỹ, 70% những người tử vong vì ung thư da là bị ung thư hắc tố. Đối với loại ung thư này, những triệu chứng ban đầu rất “hiền lành”, chủ yếu xuất hiện dát màu đen ở chân, gót chân, lòng bàn chân hay các ngón chân, đầu cực ngón tay, ngón chân... Chính vì thế nhiều người chủ quan, khi phát hiện ra ung thư, từng tế bào qua mạch máu, di căn xa nên khả năng tử vong cao. Ung thư hắc tố khó điều trị.

“Tất cả các loại bệnh phát hiện sớm và điều trị kịp thời chính là cách điều trị hiệu quả nhất. Ung thư hắc tố ở giai đoạn đầu, khối u còn nhỏ, khả năng điều trị, tỉ lệ cứu sống cao”, TS.BS Phạm Cao Kiêm nói.

Thực tế, theo chia sẻ của BS.Kiêm, có không ít bệnh nhân bị ung thư da nhưng không biết mình mắc bệnh đó, thậm chí đến cơ sở y tế tư nhân đốt nốt ruồi bằng tia laze. Từ thực tế đó vị bác sĩ này đưa ra khuyến cáo, người bệnh khi có các dấu hiệu bất thường trên da nên tới các cơ sở chuyên khoa da liễu để thăm khám. Tại đó, các bác sĩ sẽ làm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh.

Ví dụ với một khối u bất thường ở tuổi trung niên, hay có một vết bớt trên mặt, trên da chắc chắn là bất thường. Tuy nhiên, để khẳng định đó là bất thường hay bình thường, ác tính hay không ác tính phải tới các bác sĩ chuyên khoa da liễu làm một số xét nghiệm mới đưa ra kết luận được.

“Người bệnh có những bất thường trên da không nên tự điều trị hay đến các cơ sở không chuyên khoa về da liễu”,TS.BS Phạm Cao Kiêm nhấn mạnh.

Tên nhân vật đã được thay đổi!

Thủy Nguyên

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/song-khoe/nhieu-benh-nhan-di-tay-not-ruoi-moi-ta-hoa-minh-bi-mac-can-benh-nguy-hiem-20181106181332841.htm