Nhiều bé gái thủng ruột, suýt mất mạng vì ăn cả ký tóc

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM phải phẫu thuật lấy cả kilôgam tóc ra khỏi dạy dày của bệnh nhi. Trước đó, có nhiều bé gái cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Bệnh nhi T. (6 tuổi, ở Long An) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn dịch xanh. Kết quả siêu âm, xét nghiệm cho thấy bé gái này bị tắc ruột. Bác sĩ đã phẫu thuật nội soi và phát hiện trong dạ dày bệnh nhi có cả kilôgam tóc. Gia đình bệnh nhi cho biết, khi ngồi xem tivi bé hay giật tóc của mình bỏ vào miệng.

BS.CKI Dương Quốc Tường, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, bệnh nhi ăn tóc có thể mắc hội chứng Rapunzel. Đây là bệnh lý ăn chính tóc của mình hoặc người khác. Tóc bị mắc kẹt trong dạ dày, gây tắc, thủng ruột, có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Theo bác sĩ Tường, nguyên nhân của bệnh này có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức, hoặc có thể là do thiếu sắt hay mắc bệnh celiac.

Một bé gái cũng phải nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng tương tự. Các bác sĩ phát hiện đoạn ruột non của bé có búi tóc rất to, làm tắc nghẽn đường ruột, may mắn chưa có hiện tượng thủng ruột.

Bác sĩ lấy cả ký tóc ra khỏi ruột bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Hiền, khoa ngoại - Bệnh viện Nhi Đồng 2,cho biết bệnh nhân mắc phải hội chứng Rapunzel (Rapunzel là công chúa trong truyện cổ Grim bị mắc kẹt trong ngọn tháp, cô đã thả mái tóc dài của mình qua một cửa sổ của để giúp một hoàng tử leo lên giải cứu) người bệnh thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, hoặc người khác, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày, ruột lâu ngày gây tắc, thủng ruột.

Bệnh nhân mắc hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy… Nguyên nhân của bệnh chưa được xác định rõ ràng, có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức hoặc có thể là thiếu sắt hay mắc bệnh celiac.

Bệnh được điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật và cần được tư vấn tâm lý, bổ sung vi chất để ngăn ngừa việc ăn tóc xảy ra. Phụ huynh phải tham gia điều trị cùng với bác sĩ để trẻ được hỗ trợ đồng thời cải thiện hành vi tiêu thụ tóc và tinh thần cho trẻ.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã phẫu thuật cho 4 bệnh nhi để lấy cục tóc trong dạ dày. Bệnh nhi Phùng Phương Th., (ở Đồng Nai) được đưa vào Nhi đồng 1 do đau bụng, ăn ít, nếu ăn nhiều thì nôn... Đã gần 6 tuổi nhưng bé chỉ nặng 13 ký. Sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện có một cục tóc chiếm phần lớn diện tích dạ dày và lan xuống ruột non của bệnh nhi.

Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở dạ dày, lấy cục tóc ra ngoài một cách nhanh chóng. Cục tóc có chiều dài là 40 cm, chỗ cuộn tròn có đường kính lớn nhất là 8 cm.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, chính vì dạ dày chứa cục tóc cho nên bé chỉ có thể ăn một lượng ít và khi nào cũng cảm thấy đau bụng, ăn nhiều sẽ bị ói. Các tài liệu y khoa cho rằng, vấn đề sang chấn tâm lý liên quan đến bệnh này.

Bác sĩ Hiếu cũng cho rằng, có nhiều em bé còn ăn cả dị vật, ngoài tóc ra còn cắn và nuốt móng tay. Những bé này thường thu hẹp mối quan hệ với những người xung quanh, hoặc không được quan tâm đúng mức từ phía phụ huynh, dần dần bé hình thành thói quen ăn dị vật không từ bỏ được. Đây không phải là một loại bệnh thực thể cho nên phải chữa bằng tâm lý kịp thời và lâu dài.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đưa ra lời khuyên, đối với những em bé này ngoài việc tìm hiểu những bất thường về tâm lý của các cháu thì những bậc phụ huynh cần phải quan tâm đến con mình nhiều hơn nữa để các cháu dần dần thay đổi thói quen ăn tóc.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nhieu-be-gai-thung-ruot-suyt-mat-mang-vi-an-ca-ky-toc-11765.html