Nhiều bé gái bị dâm ô ở TP.HCM: Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khiếu nại

Phản ứng về án kỷ luật, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM cho rằng mình không phụ trách và cũng không trực tiếp quản lý viên chức Nguyễn Tiến Dũng.

Liên quan đến sự việc nhiều bé gái bị dâm ô ở TP.HCM, ông Phạm Đình Lương - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội ở TP.HCM vừa có đơn khiếu nại Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về quyết định kỷ luật cảnh cáo dành cho ông.

Ông Lương cho rằng thời gian Nguyễn Tiến Dũng có hành vi vi phạm pháp luật, ông không thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Ngoài ra, ông không còn phụ trách phòng quản lý hồ sơ nữa. "Cho rằng tôi làm chưa hết vai trò là nhầm lẫn", vị phó giám đốc khiếu nại.

Ông Phạm Đình Lương cũng cho biết, ở thời điểm xảy ra vụ việc, ông Võ Thanh Quang là Phó Giám đốc phụ trách Khu Quản lý đối tượng. Công an Bình Thạnh bắt Nguyễn Tiến Dũng vào ngày 17/11/2019, nhưng cuối tháng 11/2019, Sở LĐTB&XH vẫn giải quyết cho ông Quang nghỉ hưu mà không tạm dừng chế độ để xử lý kỷ luật.

 Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM.

Sở LĐTB&XH cho biết cơ quan này mới tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Lương và sẽ giải quyết theo đúng quy định.

Như VTC News đưa tin, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM ra quyết định giáng chức đối với bà Võ Thị Thanh Kim – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM và cảnh cáo ông Phạm Đình Lương - Phó Giám đốc trung tâm.

Theo đó, với vai trò phó giám đốc phụ trách tham mưu công tác quản lý Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn, ông Nguyễn Đình Lương chưa làm hết trách nhiệm, để viên chức dưới quyền vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức bị truy tố hình sự.

Ngoài ra, toàn bộ Ban giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội và tập thể ca trực trong các ngày xảy ra sai phạm phải làm kiểm điểm.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/nhieu-be-gai-bi-dam-o-o-tphcm-pho-giam-doc-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-khieu-nai-ar520958.html