Nhiều bang ở nước Mỹ khốn đốn do đợt bão tuyết cuối mùa

Một cơn bão tuyết cuối mùa đã gây lũ lụt trên diện rộng, cản trở hoạt động giao thông và sơ tán tại nhiều khu vực dân cư ở các bang Nebraska, Iowa, Colorado và Wyoming của Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một cơn bão tuyết cuối mùa đã ảnh hưởng đến các bang của nước Mỹ gồm Nebraska, Iowa, Colorado và Wyoming trong ngày 13/3.

Bão tuyết đã gây lũ lụt trên diện rộng, cản trở hoạt động giao thông và sơ tán tại nhiều khu vực dân cư.

Tại bang Colorado, gần 1.400 chuyến bay ở sân bay Denver bị hủy, trong khi chính quyền bang này phải ban bố tình trạng khẩn cấp và Lực lượng Vệ binh quốc gia được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao.

Truyền thông địa phương cho biết hệ thống cung cấp điện tại đây đã bị ảnh hưởng do tuyết rơi dày và gió thổi mạnh, khiến hàng trăm nghìn người phải sống trong cảnh mất điện.

Trong khi đó, tại bang Nebraska, Thống đốc bang Pete Ricketts thông báo nhiều cộng đồng cư dân đã phải đi sơ tán.

Giới chức bang dự báo tình hình lũ lụt đang diễn biến xấu với mực nước có thể lên mức cao kỷ lục.

Nhiều trường học, doanh nghiệp và nhiều cơ quan chính phủ tại bang Wyoming đã phải đóng cửa do thời tiết rất xấu.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo mưa và tuyết tan có thể khiến mực nước dâng cao, gây lũ lụt tại nhiều nơi ở Iowa và khả năng kéo dài đến cuối tuần này./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhieu-bang-o-nuoc-my-khon-don-do-dot-bao-tuyet-cuoi-mua/557662.vnp