Nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi tại miền Tây bị triệt xóa

Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi tại các tỉnh miền Tây đã bị cơ quan công an triệt xóa.

Nạn nhân của “tín dụng đen” kể lại sự việc.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tại một số tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tạt nước sơn, chất bẩn vào nhà người vay. Thậm chí, các đối tượng cho vay sẵn sàng hành hung, đe dọa con nợ do liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Vụ việc không chỉ gây mất an ninh trật tự địa phương mà còn khiến dư luận bức xúc, tâm lý hoang mang, lo sợ. Trước tình hình trên, công an ở nhiều địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, triệt xóa, xử lý hàng loạt băng nhóm cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng dán quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tiền bị Công an TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xử lý.

Hai đối tượng dán quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tiền bị Công an TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xử lý.

Tại tỉnh Đồng Tháp, các nhóm cho vay nặng lãi đã gây ra 15 vụ đòi nợ mang tính chất bạo lực. Công an Đồng Tháp đưa vào diện quản lý 59 nhóm với 366 đối tượng có biểu hiện liên quan đến các hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, bảo kê. Trong đó, có 32 nhóm với 215 đối tượng đến từ các tỉnh, thành phía Bắc, hoạt động cho vay và 10 công ty và các chi nhánh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen.

Kết quả trong 2 tháng cao điểm năm 2018, Công an Đồng Tháp triệt xóa 80 vụ, bắt 166 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong đó, có 21 vụ, 48 đối tượng hoạt động cho vay, đòi nợ thuê và 44 vụ, 84 đối tượng phát tờ rơi. Còn lại là các hành vi, gây rối trật tự, xâm hại sức khỏe người khác, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép, bắt giữ người trái pháp luật. Đa phần các đối tượng đến từ các tỉnh, thành phía Bắc.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tờ rơi quảng cáo vay tiền.

Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ hơn 25.000 tờ rơi, quảng cáo, 698 hợp đồng cho vay, khởi tố 4 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tại huyện Lai Vung. Xử phạt hành chính 59 vụ, 99 đối tượng và đang củng cố hồ sơ, xử lý 19 vụ, liên quan đến 50 đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ khi tổng kết đợt cao điểm đến nay, hoạt động cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen trên địa bàn được đẩy lùi. Các đối tượng không còn hoạt động công khai, không dám thu lãi nặng mà co cụm lại, chủ yếu thu hồi nợ gốc và rời khỏi địa bàn.

Tại tỉnh Vĩnh Long cũng có nhóm cho vay nặng lãi, các đối tượng được xác định từ các tỉnh, thành phía Bắc vào hoạt động. Nhiều vụ tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà người vay nợ, có những vụ đánh nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trong khi đó, người vay có tâm lý hoang mang, lo sợ nên không dám tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng. Trước tình hình trên, ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu tranh với loại tội phạm này.

Một nạn nhân của hoạt động “tín dụng đen” ở tỉnh Vĩnh Long từng bị các đối tượng cho vay khủng bố tinh thần, tạt nước sơn, khóa cửa nhà.

Qua rà soát lập danh sách 15 nhóm với 69 đối tượng đến từ các tỉnh, như: Bắc Giang, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa,... Cơ quan công an đã mời, gọi, hỏi 41 đối tượng và làm việc với 3 công ty đòi nợ thuê trên địa bàn, trong đó 1 công ty đã giải tán; tháo gỡ nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền được dán ở các nơi công cộng. Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản đề nghị công an các tỉnh xác minh 69 đối tượng để phục vụ điều tra, làm rõ và xử lý.

Gần đây nhất, tại tỉnh Trà Vinh, Công an huyện Tiểu Cần đã ra quyết định xử phạt hành chính 14 triệu đồng đối với đối tượng Ngô Hồng Thao (24 tuổi) và Tô Viết Phong (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh; hiện đang tạm trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về hành vi hủy hoại tài sản và ném chất bẩn vào nhà người khác. Mỗi trường hợp bị xử phạt hành chính với số tiền 7 triệu đồng.

Hai đối tượng tạt nước sơn, rải vàng mã để đòi nợ tại tỉnh Trà Vinh vừa ngành chức năng xử phạt hành chính.

Theo cơ quan điều tra, trước đó một số người dân tại huyện Tiểu Cần phản ánh bị nhóm thanh niên ném chất bẩn như: Mắm tôm, tạt sơn, vẽ sơn vào nhà, cổng rào. Nhóm người này còn đổ keo dán sắt vào ổ khóa của nhà dân và rải cả vàng mã, nhang. Lãnh đạo Công an huyện Tiểu Cần nhận định, đây có thể là hành vi của các nhóm cho vay tiền, đòi nợ thuê nên bố trí trinh sát mật phục theo dõi.

Khuya 20/12, tổ công tác Công an huyện Tiểu Cần phát hiện, bắt quả tang Thao và Phong đi xe máy, chở một túi ny lon màu đen bên trong chứa mắm tôm và nước sơn nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận được người khác thuê đi đòi nợ và đã dùng keo dán sắt, tạt sơn, chất bẩn vào nhà người dân. Số mắm tôm và nước sơn được cả hai mua tại TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) để đến địa bàn huyện Tiểu Cần thực hiện hành vi trên.

Kiên quyết xử lý nghiêm

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong công tác đấu tranh với tội phạm phải lấy phòng ngừa là chính, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra. Quan điểm của cơ quan công an là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” từ thấp đến cao. Vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật hành chính, hình sự vào đấu tranh, triệt xóa, góp phần tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế và đời sống người dân.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhieu-bang-nhom-cho-vay-nang-lai-tai-mien-tay-bi-triet-xoa-a417101.html