Nhiều bang của Ấn Độ không thể mở rộng chương trình tiêm chủng trong giai đoạn 3

Ấn Độ dự kiến ngày 1/5 bắt đầu mở rộng chương trình tiêm phòng COVID-19 đến những người từ 18-45 tuổi, tuy nhiên nhiều bang đã thông báo chưa thể triển khai nỗ lực này vì không có sẵn vaccine trong kho và phải ưu tiên tiêm liều thứ hai cho những người trên 45 tuổi.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ, ngày 24/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ, ngày 24/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ hiến bang Madhya Pradesh, ông Shivraj Singh Chouhan ngày 29/4 cho biết địa phương này sẽ không triển khai tiêm vaccine cho nhóm tuổi 18-45 vào ngày 1/5 mà tiếp tục tiêm cho những người trên 45 tuổi. Ông nói: “Khi liên hệ với các nhà sản xuất vaccine Covishield và Covaxin, chúng tôi được biết họ không thể cung cấp cho chúng tôi vaccine để tiêm cho những người trên 18 tuổi vào ngày 1/5. Vì vậy, việc tiêm cho người trẻ tuổi hơn sẽ không bắt đầu vào ngày 1/5”.

Từ ngày 28/4, Chính phủ Ấn Độ đã cho những người trên 18 tuổi đăng ký trên nền tảng Co-WIN trong đợt tiêm chủng thứ 3. Đến nửa đêm 29/4, đã có 13,3 triệu lượt đăng nhập mới. Đầu tháng này, Ấn Độ thông báo mở rộng chương trình tiêm chủng để tiêm vaccine cho tất cả những người trưởng thành, đồng thời cho phép Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII - sản xuất vaccine Covishield) và Bharat Biotech (sản xuất vaccine Covaxin) bán 50% số liều vaccine mới của họ trực tiếp cho các bang, bệnh viện và doanh nghiệp tư nhân.

Ông Chouhan cho biết bang Madhya Pradesh hy vọng sẽ nhận được vaccine vào khoảng ngày 3/5, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiêm phòng cho những người trẻ. Ông kêu gọi người dân kiên nhẫn. Hiện bang này đã đặt hàng với SII và Bharat Biotech.

Trong khi đó, Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan cùng ngày khẳng định bang này sẽ dành ưu tiên cho những người đủ điều kiện tiêm liều vaccine thứ hai. Ông khuyến cáo người dân không nên đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng. Liều thứ hai của vaccine Covishield sẽ được tiêm sau 6-8 tuần và Covaxin sau 4-6 tuần. Những người đặt lịch (trực tuyến) tiêm mũi đầu tiên sẽ phải ưu tiên cho những người tiêm liều thứ hai.

Các bang Punjab, Maharashtra, Gujarat và Delhi cũng cho biết họ sẽ không thể bắt đầu tiêm cho những người trẻ vào ngày 1/5. Các bang này vẫn chưa thể mua các liều vaccine mới từ nhà sản xuất. Với nguồn dự trữ hiện có, các bang này sẽ ưu tiên tiêm những người trên 45 tuổi đã tiêm mũi đầu tiên và đang chờ tiêm mũi thứ hai.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 23/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 30/4, Ấn Độ ghi nhận 386.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, và gần 3.500 người tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt 18,76 triệu ca và 208.300 ca. Ấn Độ đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc, chỉ sau Mỹ, và đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong, sau Mỹ và Brazil. Tính đến ngày 30/4, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 152,24 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, tăng 2,2 triệu liều so với một ngày trước đó.

Tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến phức tạp được cho là do tác động của 2 yếu tố gồm các hoạt động tụ tập đông người diễn ra tại Ấn Độ trong tháng lễ hội Kumbh Mela của người theo đạo Hindu (từ ngày 14/1-27/4) và sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn. Hiện hệ thống y tế của Ấn Độ rơi vào tình cảnh quá tải khi không còn đủ giường bệnh, oxy y tế và thuốc điều trị COVID-19. Nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ thiết bị y tế và thuốc men để giúp Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Trong khi đó, ngày 30/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ gửi 300 máy thở và 300 máy tạo oxy tới Ấn Độ để hỗ trợ quốc gia Nam Á đương đầu với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi trong các cuộc điện đàm diễn ra hồi đầu tuần này đã nhất trí hợp tác chống đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Tokyo, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết dựa trên mối quan hệ hữu nghị song phương và Ấn Độ cũng là một đối tác quan trọng trong khu vực tự do và mở cửa Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, Tokyo đã quyết định tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho người dân quốc gia Nam Á này. Tùy vào diễn biến dịch bệnh tại Ấn Độ, Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 30/4, một máy bay quân sự chở lô hàng viện trợ khẩn cấp đầu tiên từ Mỹ đã đến sân bay quốc tế New Delhi, Ấn Độ, mang theo khoảng 400 bình oxy và các thiết bị y tế khác cùng gần 1 triệu bộ xét nghiệm phát hiện nhanh virus.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 29/4 cho biết nước này sẽ chuyển số hàng cứu trợ trị giá hơn 100 triệu USD tới Ấn Độ trong những ngày tới. Các quan chức Mỹ cho biết các chuyến bay đặc biệt chở hàng cứu trợ tới Ấn Độ sẽ được thực hiện liên tục đến tuần sau.

Huy Lê - Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhieu-bang-cua-an-do-khong-the-mo-rong-chuong-trinh-tiem-chung-trong-giai-doan-3-20210430140502464.htm