Nhiều bản làng miền Tây Nghệ An vẫn bị lũ chia cắt

Mưa to liên tục và ảnh hưởng của bão số 3, trong mấy ngày qua, nước từ các khe suối đổ về, dâng cao gây lũ lụt, sạt lở, cuốn trôi nhiều tài sản nhiều diện tích lúa, hoa màu, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An.

Mưa lũ đã làm sập đổ, cuốn trôi dãy nhà học của Trường Tiểu học xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn)

Những ngày qua, trên địa bàn các huyện miền núi miền tây Nghệ An, từ Quế Phong, sang Kỳ Sơn, xuống Tương Dương… mưa lũ kéo dài, nước sông suối dâng cao, chảy xiết, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị cắt đứt, gây ách tắc giao thông, nhiều bản làng bị cô lập, nhiều nhà dân bị sạt lở, nguy cơ đe dọa tính mạng người dân là hiện hữu. Tại địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, theo báo cáo ban đầu, mưa lũ đã làm ảnh hưởng đến 18 hộ gia đình trên địa bàn bản Mường Phú bị ngập nước và hư hỏng, trong đó có một ngôi nhà gỗ bị sập hoàn toàn. Nhiều đoạn trên tuyến đường quốc lộ 48 bị ngập sâu; nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ảnh hưởng... Thống kê thiệt hại ban đầu của huyện Quế Phong, đến nay có gần 300 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp; hơn 20 ha ao cá bị tràn; gần 300m kênh mương bị đứt gãy, sạt lở, vùi lấp; 3 nhà dân bị sập hoàn toàn, 2 nhà dân bị ngập úng, 17 móng nhà bị sạt lở; 4 con trâu, bò bị cuốn trôi; 22 guồng nước bị trôi …

Trên địa bàn huyện Quỳ Châu bị mưa lũ gây thiệt hại nặng nề sạt lở nhiều tuyến đường liên xã, liên bản, gây ngập lụt làm nhiều bản làng bị cô lập. Ông Lê Hải Lý, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳ Châu, cho biết: “Tại huyện Quỳ Châu mấy ngày qua mưa rất to, từ thượng nguồn có hai nhà máy thủy điện xả lũ kết hợp với lượng nước mưa từ các nguồn khe suối làm nước dâng ngập, gây thiệt hại đến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, hư hỏng nhiều hệ thống giao thông thủy lợi...”.

Cùng với đó các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn mưa bão cũng đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, gây ngập nhà cửa và nhiều diện tích lúa, hoa màu... Theo tổng hợp của phòng NN&PTNT huyện Tân Kỳ, mưa lớn trong những ngày qua và ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 đã gây ngập 680 ha diện tích cây trồng và làm nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt; một số khu dân cư bị cô lập. Hiện nay, trên địa bàn trời vẫn mưa, nước tiếp tục dâng cao.

Mưa bão cùng đã làm cho 4 xã ở Quỳ Hợp bị cô lập, một số diện tích lúa sát khe suối bị ngập, nhiều nhà dân ở gần khe suối và những chỗ trũng thấp nước ngập vào sân. Người dân đã chủ động di chuyển đồ đạc, đến nhà người thân nơi cao ráo an toàn. Theo báo cáo ban đầu, huyện Nghĩa Đàn có 4 nhà bị sập và tốc mái, 10 nhà bị ngập phải di dời, 5 cột điện bị gãy đổ, 15km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng, gần 1.500ha lúa bị ngập úng; 1.000ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị ngập. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,5 tỉ đồng.

Cùng với đó các huyện vùng núi cao phía tuyến Quốc lộ 7 như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, mưa bão cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, phá hủy một số công trình dân sinh, cuốn trôi tài sản và đe dọa tính mạng người dân. Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn, cơn bão số 3 đã làm sạt lở và hư hỏng hầu hết các tuyến đường liên xã, liên bản, nhất là các tuyến vào trung tâm các xã vùng sâu, vùng xa như tuyến Mường Xén - Mường Típ - Ta Đo - Mường Ải, tiếp đến là tuyến Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu, Hữu Lập - Bảo Nam.

PHẠM NGÂN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/9178/nhieu-ban-lang-mien-tay-nghe-an-van-bi-lu-chia-cat