Nhiệt huyết tuổi trẻ được cựu cán bộ Đoàn chia sẻ

Tại buổi gặp mặt, đại biểu cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ, cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, chia sẻ nhiều ý kiến về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, bồi hồi nhớ lại: "Trước khi công tác tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tôi từng thuộc biên chế lực lượng Phòng không - Không quân".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ Đoàn các thời kỳ tại buổi gặp mặt chiều ngày 22/3, tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ Đoàn các thời kỳ tại buổi gặp mặt chiều ngày 22/3, tại Hà Nội.

"Tôi từng giữ cương vị Bộ trưởng trong mười năm và Thứ trưởng cũng trong mười năm, nhưng về công tác Đoàn thì tới 20 năm. Đến nay, tình cảm của tôi đối với tổ chức Đoàn vẫn vẹn nguyên, tha thiết và gắn bó như ngày đầu. Chỉ cần Đoàn gọi tên, chúng tôi sẵn sàng hưởng ứng", bà Nguyễn Thị Hằng nói.

Từng là một cán bộ tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, xúc động cho biết, bà đã có vinh dự được gắn bó với tổ chức Đoàn trong gần 28 năm.

"Những năm gần đây, Đoàn, Hội các cấp ngày càng có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, khiến những cựu cán bộ như chúng tôi thấy rất tâm đắc. Trong đó, hoạt động nào chúng tôi còn đủ sức thì đều cố gắng "tiếp lửa" hết mình. Các bạn trẻ cần nhớ rằng, năng nổ, sôi nổi trong các hoạt động không chỉ là tiếp nối truyền thống Đoàn, Hội, mà còn góp phần trao truyền ngọn lửa cách mạng của mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam", bà Phạm Phương Thảo nhắn nhủ.

Thế hệ cán bộ Đoàn các thời kỳ chia sẻ tại buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt những cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021, chị Đinh Thị Thương, Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã bày tỏ niềm vinh dự, sự xúc động sâu sắc trước những chia sẻ đầy tâm huyết của các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước.

"Là thủ lĩnh thanh niên ở một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, bản thân là người dân tộc thiểu số, tôi luôn nỗ lực cùng Ban Thường vụ Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh triển khai nhiều chương trình, phần việc thiết thực nhằm tiếp bước các thế hệ đi trước trong đẩy mạnh công tác Đoàn, phát triển phong trào thanh thiếu nhi", đồng chí Đinh Thị Thương cho hay.

"Hiện nay, Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh đang triển khai hàng loạt hoạt động phát huy vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số như các câu lạc bộ cồng chiêng thanh niên, đan lát, dệt thổ cẩm; đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp để các bạn trẻ người dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương", chị Thương nói.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhiet-huyet-tuoi-tre-duoc-cuu-can-bo-doan-chia-se-post1322197.tpo