'Nhiệt huyết đồng hành': Hoàng Tử Thao, Dịch Dương Thiên Tử thu hút khán giả trong tạo hình của 100 năm về trước

Dù là những người trẻ tuổi sau thập niên 90 nhưng Hoàng Tử Thao, Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng thu hút sự chú ý với tạo hình cổ trang 100 năm về trước.

Nhiệt huyết đồng hành (tên cũ: Diễm thế phiên chi tân thanh niên) do Hoàng Tử ThaoDịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận vai nam chính đã được lên sóng vào ngày 20/01/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhiệt huyết đồng hành đã nhận được 7,7 điểm trên Douban và số điểm này gồm có hơn 18.000 tài khoản đánh giá với 66,5% bình chọn ở mức 4 - 5 sao.

Xem thêm: 'Thượng cổ mật ước': Đều cùng 20 tuổi nhưng Vương Tuấn Khải phải diễn vai chú của Ngô Lỗi

Nhiệt huyết đồng hành lấy bối cảnh Trung Quốc vào những năm từ 1908 đến 1924, triều đại Mãn Thanh đang dần sụp đổ, các thế lực khắp nơi nổi dậy. Hoàng thân quốc thích đã bí mật lập nên tổ chức tên Diễm Thế Phiên trong thời cục hỗn loạn sớm muộn bị phai tàn này. Diễm Thế Phiên do thanh niên quý tộc có tư tưởng mới Sùng Lợi Minh lãnh đạo cùng một thiếu niên bình dân A Dịch cùng phục hưng Diễm Thế Phiên để bảo vệ quốc gia. Từ phần tóm tắt nội dung có thể thấy đây là một bộ phim truyền hình truyền tải sự nhiệt huyết.

Xem thêm: Chương trình 'Văn hóa thập phần' của đài CCTV: Tiếu Chiến có học vấn và cư xử đúng mực, lịch thiệp

Hoàng Tử Thao ngay khi nhìn thấy kịch bản đã nhận định rằng nhân vật Sùng Lợi Minh là một người có vẻ ngoài điển trai. Hoàng Tử Thao rất thích nhân vật và tạo hình nhân vật Sùng Lợi Minh này. Khi phim Nhiệt huyết đồng hành được phát sóng, khán giả ai nấy đều dành lời khen cho nhân vật Sùng Lợi Minh vì nhân vật này rất cool, điển trai. Dù nội dung phim có ra sao thì đối với người hâm mộ, bộ phim này thật sự là bộ phim truyền hình thu hút.

Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận vai chàng thiếu niên trẻ tuổi bình dân A Dịch. A Dịch thường hay khoác trên người bộ quân trang của dân quốc và thật sự không thể không nói là rất điển trai. A Dịch sau khi quen biết Sùng Lợi Minh đã gia nhập vào Diễm Thế Phiên, từ từ bước đi trên con đường bảo vệ nước nhà. Đối mặt với khó khăn và thử thách, A Dịch vẫn bình thản nương theo nhưng không mất đi vẻ anh dũng vốn có.

Ngoài ra khán giả đều dành khá nhiều lời khen ngợi dành cho tạo hình nhân vật của Hoàng Tử ThaoDịch Dương Thiên Tỉ. Dù là những cậu chàng sinh sau thập niên 90 nhưng cả hai đều dễ dàng phù hợp với bộ trang phục tây dương của 100 năm về trước. Nhiều dân mạng còn nói hình ảnh của hai cậu nam chính trong Nhiệt huyết đồng hành thật sự rất thu hút và như làm sống dậy phong cách phục cổ của những năm tháng xưa kia.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/hoang-tu-thao-dich-duong-thien-tu-voi-tao-hinh-100-nam-ve-truoc-6968571.html