Nhiệt độ xuống âm, khách du lịch ùn ùn kéo lên Sapa đợi tuyết

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài, khu vực thị xã Sapa đã nay chìm trong băng giá, dự báo khả năng có thể xuất hiện mưa tuyết.Từ hai ngày nay, hàng nghìn du khách đã tới đây với hy vọng được một lần ngắm tuyết rơi.

Theo ghi nhận của PV tại đỉnh đèo Ô Quy Hồ ngày 10/1 vào lúc 17h, nhiệt độ đã xuống mức dưới 0 độ; đường lên Ô Quy Hồ rất trơn do mưa và mặt đường bị đóng băng. Hàng trăm xe ô tô các loại nối đuôi nhau đỗ dọc hai ven đường để du khách xuống check in.

Chị Đặng Thu Thủy(Hà Nội) chia sẻ rằng chị đã quyết định cùng gia đình lên đây sáng hôm nay vì nghe tin nhiệt độ ở Sapa xuống thấp và có khả năng xuất hiện mưa tuyết. Mặc dù trời rất rét nhưng nếu có tuyết rơi thì cũng không bõ công.

Gia đình anh Tuấn Anh(Tp.Hồ Chí Minh) thì lại cho rằng khả năng mưa tuyết là rất thấp vì trời vẫn mưa nặng hạt; mặc dù vậy gia đình anh cũng rất thích khi tới đây dù có hơi bị sốc nhiệt.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo CAND ghi nhận tại Ô Quy Hồ và thị xã Sapa ngày hôm nay:

Nhà thờ Sapa trong sương mù vào lúc chiều.

Nhà thờ Sapa trong sương mù vào lúc chiều.

Khẩu trang, áo giữ nhiệt, găng tay...mỗi du khách đều cố gắng giữ ấm cơ thể dưới cái rét âm độ.

Mặc dù rét buốt, băng giá nhưng rất nhiều du khách từ khắp nơi đã tới Sapa vào cuối tuần này.

Một bếp lửa được người địa phương đốt cho du khách sưởi ấm tại một điểm check in trên đèo Ô Quy Hồ.

Rét đậm làm đóng băng cây cối, mặt đường...

Dịch vụ ăn uống như trứng nướng, thịt nướng... đắt khách hơn bình thường.

Hàng dài xe xếp hàng nối đuôi nhau trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ

Áo mưa được sử dụng nhiều để tránh rét khi đi xe máy.

Băng giá trên các cành cây.

Khu vực quảng trường thị xã Sapa.

P.Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/nhiet-do-xuong-am-khach-du-lich-un-un-keo-len-sapa-doi-tuyet-626927/