Nhiệt độ tại Mẫu Sơn giảm còn 7,5 độ C

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sáng sớm 28/2, tại Sìn Hồ quan trắc được nhiệt độ xuống mức 11,5 độ C; Mẫu Sơn giảm còn 7,5 độ C.

Đêm qua (27/2), không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức cực trong đợt lạnh rét này.

Lúc 7 giờ 28/2, các trạm Khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) giảm còn 16,1 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 15,5 độ C; TP Hải Dương (Hải Dương) 15,8 độ C.

Cô Tô (Quảng Ninh) 15,2 độ C; Lục Ngạn (Bắc Giang) rét đậm 14,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) rét hơn 13,4 độ C. Nguyên Bình (Cao Bằng) và Ngân Sơn (Bắc Cạn) cùng xuống mức 13,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 11,6 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 11,5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 7,5 độ C.

Dự báo ngày và đêm 28/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Sau suy yếu, nhiệt độ các khu vực ít biển đổi rồi tăng dần lên.

Nhiều khả năng đêm về sáng ngày 2/3, có một đợt không khí lạnh mới lại tràn xuống miền Bắc nước ta gây lạnh rét sâu quay trở lại.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/nhiet-do-tai-mau-son-giam-con-75-do-c-3428285/