Nhiệt độ ngoài đường lên tới 41 độ C, dân Hà Nội mặc áo khoác trốn nắng như đổ lửa

Khắp Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên tới trên 39 độ. Tại Hà Nội ngày hôm nay 17/5, nhiệt độ ngoài đường đã vọt lên đến 41 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35-37 độ, một số nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Thời tiết Hà Nội trời nắng đổ lửa khi nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn 29 độ C.

Dự báo từ ngày 18-19/5 xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C.

Tuy nhiên, ngay từ ngày 17/5, nhiệt độ đo được ngoài đường phố Hà Nội đã tăng vọt lên đến 41 độ C. Ra đường vào buổi trưa và đầu giờ chiều, ai cũng phải "than trời" vì cái nắng nóng như đổ lửa.

Bịt kín mít từ đầu đến chân như "ninja", chỉ hở hai con mắt là cách đối phó của những người có việc phải ra đường trong thời điểm này. Thậm chí, để chống cái nắng thiêu đốt đầu mùa hè, nhiều người đã không ngần ngại mặc khoác dày khi ra đường.

Nam thanh niên dùng áo khoác che kín đầu để "trốn nắng". Ảnh: Thu Hà

Nam thanh niên dùng áo khoác che kín đầu để "trốn nắng". Ảnh: Thu Hà

Áo khoác không chỉ để tránh rét. Ảnh: Thu Hà

Che kín mặt mũi vì không chịu nổi nắng nóng. Ảnh: Thu Hà

Phái mạnh mặc áo khoác, chị em quấn váy từ đầu đến chân. Ảnh: Thu Hà

Ra đường là phải có váy chống nắng dài tận gót chân. Ảnh: Thu Hà

Chị em hóa ninja khi ra đường. Ảnh: Thu Hà

Cánh xe ôm công nghệ cũng kín mít, chân đi tất tránh nắng. Ảnh: Thu Hà

Bãi đỗ xe phải trang bị bạt che nắng cho "xế hộp". Ảnh: Thu Hà

Tránh nắng cho xe máy từ sáng đến chiều là điều vô cùng khó khăn. Ảnh: Thu Hà

Chị em thi nhau mua khăn, áo chống nắng trong một con ngõ nhỏ. Ảnh: Thu Hà

Cuộc sống của người dân thủ đô đảo lộn vì nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C vào lúc 14h trưa nay. Ảnh: Thu Hà

Thu Hà

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nhiet-do-ngoai-duong-len-toi-41-do-c-dan-ha-noi-mac-ao-khoac-tron-nang-nhu-do-lua-c2a317250.html