Nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức thấp nhất

Sáng sớm 17/12, ghi nhận được nhiệt độ tại Đồng Văn (Hà Giang) hạ xuống 4,3 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 0,8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (16/12), không khí lạnh ảnh hưởng xuống miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất. Nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu.

Lúc 7 giờ 17/12, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Ba Vì (Hà Nội) và Cúc Phương (Ninh Bình) cùng giảm tới 10,4 độ C. TX Sơn Tây (Hà Nội) 10,6 độ C; Văn Lý (Nam Định) 10,9 độ C; Sơn Động (Bắc Giang) 9,5 độ C; Mộc Châu (Sơn La) thấp hơn 7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,9 độ C.

Ngân Sơn (Bắc Cạn) 6,7 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 4,4 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 4,3 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 0,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương Bắc Bộ trong đợt lạnh rét này.

Dự báo ngày và đêm 17/12, không khí lạnh tác động đến miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Riêng vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, nhiệt độ các khu vực ít biến động. Trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do lạnh rét gây ra. Người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/nhiet-do-mien-bac-giam-xuong-muc-thap-nhat-3424460/