Nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức cực tiểu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm về sáng ngày 21/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất. Khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này.

Nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức cực tiểu

Hồi 7h ngày 21/11, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng và ven biển như sau: Láng (Hà Nội) giảm xuống 16,6 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 16,9 độ C; TP Thái Bình (Thái Bình) rét hơn 15,2 độ C. TP Nam Định (Nam Định) 14,5 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 15 độ C; Cửa Ông (Quảng Ninh) 13,5 độ C. TX Hưng Yên (Hưng Yên) 14 độ C, Sơn Động (Bắc Giang) giảm đến 13,6 độ C.

Khu vực vùng núi trời rét đậm, rét hại trên diện rộng. Cụ thể, đèo Pha Đin (Sơn La) chuyển rét 13,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống mức 11,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 12,2 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 10,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 10 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm mạnh nhất 5,1 độ C (Giảm tới 3 độ C so với ngày hôm trước). Đây là mức giảm nhiệt thấp tại miền Bắc trong đợt lạnh rét này.

Dự báo ngày và đêm 21/11, không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh, thành ít biến động. Một số địa phương vùng đồng bằng và ven biển trời rét đậm vào đêm và sáng sớm. Vùng núi rét đậm sâu hơn, các vùng núi cao rét hại.

Người dân Bắc Bộ, nhất là các tỉnh vùng núi cần thực hiện nghiêm công điện của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống rét đậm, rét hại trong những ngày tới.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nhiet-mien-bac-giam-xuong-muc-cuc-tieu/