Nhiệt độ miền Bắc đang giảm thấp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm ngày 22/10, do tác động của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống. Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Nhiều nơi có mưa to, một số địa phương có mưa rất to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Ảnh minh họa

Lúc 7h ngày 23/10, các Trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Cụ thê, Láng (Hà Nội) xuống đến 23,6 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 23 độ C, Tp.Thái Bình (Thái Bình) và Ba Vì (Hà Nội) cùng giảm xuống 22,7 độ C. Cúc Phương (Ninh Bình) 22,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lạnh rét 18,4 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 16,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn la) 16,6 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 17,6 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) và Mộc Châu (Sơn La) đều xuống mức 18,8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 17 độ C. Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét đậm 14,7 độ C.

Hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ khiến nhiệt độ các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng giảm thấp. Dự báo đêm nay (23/10), phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất xuống đến 21-23 độ C, vùng núi trong khoảng 16-18 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 12-14 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 21-23 độ C, vùng cao 17-19 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm nhẹ 15-17 độ C.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nhiet-do-mien-bac-dang-giam-thap/