Nhiệt độ hạ thấp, phố đi bộ Hà Nội 'vắng tanh như chùa Bà Đanh'

Thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày nghỉ Tết Dương Lịch 2019 trở nên vô cùng lạnh giá, bắt đầu từ đêm nay (29/12) nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm vắng vẻ lạ thường, hình ảnh trái ngược với vẻ nhộn nhịp vốn có.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch 2019 ở Tây Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Trong khi đó tại Hà Nội trời rét đậm, rét hại có thể xuống 8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch 2019 ở Tây Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Trong khi đó tại Hà Nội trời rét đậm, rét hại có thể xuống 8 độ C.

Bắt đầu từ đêm nay, phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 4 độ; nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ 11-14 độ, ở phía Tây Bắc Bộ 12-15 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ, trời rét đậm rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Bưu điện vào 22 giờ đêm 28/12 cũng vắng tanh, hình ảnh trải ngược với những đêm cuối tuần bình thường.

Tháp Hòa Phong là điểm "check in" lý tưởng mà những bạn trẻ thường lui tới vào những dịp cuối tuần, nay chỉ có những du khách nước ngoài đi ngang qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 30 - 31/12/2018 và ngày 01/01/2019: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 17 độ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Khách du lịch ngại ra đường do mưa lạnh, chỉ còn lại những nhân viên thu dọn vệ sinh cần mẫn làm công việc thường nhật của mình.

Phố Đinh Tiên Hoàng lúc 21h30.

Chiếc ghế đá ế ẩm dưới trời rét buốt.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhiet-do-ha-thap-pho-di-bo-ha-noi-vang-tanh-nhu-chua-ba-danh-1361709.tpo