Nhiệt độ dưới 0 độ C, Y Tý chìm trong băng tuyết

Trong cái lạnh thấu xương dưới 0 độ C, Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) giờ đây đang chìm trong băng giá, mưa tuyết khung cảnh mờ ảo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 11/1 khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường, và tại Y Tý nhiệt độ giảm dưới 0 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 11/1 khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường, và tại Y Tý nhiệt độ giảm dưới 0 độ C.

Đây là lần đầu tiên trong mùa đông xuân 2020 - 2021 có tuyết rơi do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài.

Nhiều người dân đã tranh thủ đến nơi đây trong dịp này để chiêm ngưỡng khung cảnh mưa tuyết, băng giá. Tuy nhiên, do nhiệt độ thấp, mặt đường giao thông cũng xuất hiện tình trạng đóng băng nên không ít trường hợp đã bị trượt xe gây va chạm giao thông tại đây.

Tuyết vẫn đang tiếp tục rơi tại đây

Những ai đến được Y Tý trong những ngày này có thể sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị

Thời điểm này, cây cối được bao phủ bởi lớp băng dày.

Cành đào rừng được băng bao phủ trở nên mới lạ.

Nhiều du khách đã đến chụp ảnh check in từ cuối tuần, khi nghe tin có băng giá trên vùng núi.

Thích thú với bằng tuyết, chị Nguyễn Thị Nam (Thường Tín, Hà Nội) cho biết: "Mình đã từng thấy tuyết ở Nhật Bản nhưng không dày như ở Y Tý ngày hôm nay, để được đến đây vào đúng dịp này thì mình đã phải đợi rất lâu ngày, nay đã thỏa lòng mong muốn".

Lần đầu thấy tuyết rơi, anh Trịnh Trung Kiên (TP Lào Cai) chia sẻ: "Mình ở cùng Lào Cai nhưng nhiều lần lỡ hẹn, nay được chạm vào nhưng bông tuyết thấy cực kỳ thú vị".

Bên cạnh vẻ đẹp của băng tuyết, sự hào hứng của những du khách đến đây tham quan, chiêm ngưỡng thì người dân nơi đây cũng đang phải hàng ngày gồng mình chống chọi với băng tuyết để giữ ấm cho vật nuôi, gia súc, gia cầm và hoa màu. Băng giá nhiều ngày liên tiếp khiến không ít tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Anh Sùng A Dược (người dân Y Tý, Bát Xát, Lào Cai) ngậm ngùi: ”Thực sự người dân chúng tôi không thích có tuyết, vì có tuyết chăn nuôi khó lắm, cây rau trồng trọt chết hết, phải chống rét cho gia xúc gia cầm hằng ngày”.

Chuyên gia nhận định trong đợt mưa tuyết đang xảy ra ở Sa Pa và Y Tý, tuyết rơi xuống bị ngấm nước mưa nên không tơi xốp như các đợt mưa tuyết trước đây. Trạng thái này có thể kéo dài đến hết đêm nay (11/1)

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/nhiet-do-duoi-0-do-c-y-ty-chim-trong-bang-tuyet-74083.html