Nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng người Pháp Patrick Demarchelier qua đời

Mới đây, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Patrick Demarchelier đã qua đời ở tuổi 78. Ông là một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng nhiếp ảnh thời trang, người đã tạc nên hình ảnh công chúng về Công nương Diana nổi tiếng với công chúng.

Demarchelier là nhiếp ảnh gia cá nhân của Công nương Diana và được nhiều người mẫu hàng đầu nhớ đến yêu mến, bất chấp những cáo buộc quấy rối. (Ảnh: AFP)

Demarchelier là nhiếp ảnh gia cá nhân của Công nương Diana và được nhiều người mẫu hàng đầu nhớ đến yêu mến, bất chấp những cáo buộc quấy rối. (Ảnh: AFP)

Nhiếp ảnh gia người Pháp vừa qua đời ngày 31/3 - người từng làm việc cho Vogue năm 1977. Nhưng từ khi được bổ nhiệm làm nhiếp ảnh gia riêng cho Công nương Diana vào cuối năm 1989 - lần đầu tiên một người không phải là người Anh trở thành người chụp ảnh chính thức của hoàng gia Anh - thì ông mới trở thành một tên tuổi lớn.

Cảnh quay Diana cười rạng rỡ trước ống kính trong khi ôm đầu gối và mặc một chiếc váy quây màu trắng và đội vương miện - hoặc một bức ảnh khác của cô ấy đang mỉm cười trong chiếc áo cổ lọ màu đen - đã trở thành tâm điểm trong hình ảnh "Công chúa Nhân dân" của cô.

Demarchelier đã có một thời gian dài hợp tác với VogueHarper's Bazaar, sau đó ông đánh bại tất cả những tên tuổi lớn nhất trong thời kỳ hoàng kim những năm 1990 của các siêu mẫu từ Cindy Crawford đến Naomi Campbell và Kate Moss đến Christy Turlington.

Ông cũng chụp ảnh các ngôi sao điện ảnh và những người nổi tiếng, bao gồm Angelina Jolie, Robert DeNiro, Anthony Hopkins và Oprah Winfrey.

Gia đình của Demarchelier không đưa ra nguyên nhân cái chết nhưng đã thông báo về việc ông qua đời trên trang Instagram chính thức kèm theo ba bức ảnh. Rất nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong ngành đã gửi lời chia buồn và tạm biệt đến nhiếp ảnh gia.

Ông đã được nhà nước Pháp vinh danh với Huân chương Nghệ thuật và Văn học vào năm 2007 và đã có một cuộc hồi tưởng về công việc của mình tại bảo tàng Petit Palais ở Paris vào năm 2009.

Vào năm 2018, Demarchelier đã trở thành một trong những mục tiêu nổi tiếng nhất của phong trào #MeToo khi tờ The Boston Globe đăng tải một vụ lộ diện, trong đó bảy phụ nữ, bao gồm cả một trợ lý cũ cáo buộc anh ta có hành vi sai trái tình dục.

Demarchelier sinh ra ở thị trấn Le Havre, miền bắc nước Pháp vào ngày 21 tháng 8 năm 1943, và được cha dượng tặng chiếc máy ảnh đầu tiên vào sinh nhật lần thứ 17 của mình.

Ông bắt đầu làm nhiếp ảnh gia thời trang vào những năm 1960 tại Paris trước khi theo bạn gái đến New York vào năm 1975.

Anh đã sản xuất các chiến dịch cho nhiều thương hiệu lớn bao gồm Chanel, Donna Karan, Dior, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger và nhiều thương hiệu khác.

Anh còn sống cùng vợ, ba con trai và ba cháu ngoại./.

(Theo Bangkok Post)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhiep-anh-gia-thoi-trang-noi-tieng-nguoi-phap-patrick-demarchelier-qua-doi-39369/