Nhiệm vụ 'kép' ở trường Quân sự Quân khu 5

Được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly công dân phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 5 đã vận dụng linh hoạt chương trình GD&ĐT phù hợp với thực tiễn đơn vị.

Chúng tôi đến thao trường huấn luyện 327 (Trường Quân sự Quân khu 5) vào những ngày đầu tháng 4. Mới hơn 9 giờ sáng mà nắng đã chói chang, khiến vùng đất Hòa Cầm đầy sỏi đá trở nên rát bỏng. Tuy vậy, không khí luyện tập của bộ đội với nội dung “Luyện tập tổng hợp môn bắn mục tiêu ẩn hiện và vận động ban ngày bằng súng tiểu liên AK” vẫn hăng hái, sôi nổi. Các tiểu đội lần lượt thực hành tư thế vận động và ngắm bắn theo hình thức xoay vòng. Điều mà chúng tôi thấy lạ là bộ đội đều không mang trang bị phòng hóa. Biết tôi có vẻ phân vân về buổi luyện tập này, Đại úy Đặng Ngọc Thành, giáo viên Khoa Binh chủng hợp thành giải thích: “Bài bắn này bắt buộc có trang bị phòng hóa và bộ đội thực hành mang, đeo mặt nạ phòng độc để luyện tập. Tuy nhiên, đang trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Ban Giám hiệu nhà trường đã ra chủ trương không tổ chức cho bộ đội đeo khí tài, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm của dịch bệnh. Các nội dung còn lại, chúng tôi vẫn thực hiện đúng theo giáo trình”.

 Luyện tập bắn pháo cối 82mm của Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 5.

Luyện tập bắn pháo cối 82mm của Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 5.

Qua tìm hiểu, trong thời điểm phức tạp do bùng phát dịch Covid-19, Trường Quân sự Quân khu 5 đã có chủ trương điều chỉnh một số nội dung phù hợp nhằm đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Nói về những biện pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT, Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Đơn vị chú trọng đến phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Ban Giám hiệu thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thao để bồi dưỡng phương pháp và đánh giá chất lượng của từng giáo viên, từng khoa; định kỳ bổ sung, điều chỉnh quy chế phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ. Ban khảo thí tăng cường phúc tra, kiểm tra từ khâu chuẩn bị giáo án, bài giảng đến thông qua bài giảng và thực hành lên lớp của giáo viên một cách chặt chẽ. Cùng với đó, nhà trường luôn quán triệt, thực hiện tốt phương châm: “Dạy thực chất, học thực chất và thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”, “Lấy người học làm trung tâm”, “Huấn luyện thực hành làm chính”, đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát minh đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy. Đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ thì gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, động tác, tác phong để sau khi ra trường, học viên có thể hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị, chức trách. Kết thúc mỗi khóa học, nhà trường đều tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quân khu để rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp từng đối tượng".

Theo Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5: Đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp đón và phục vụ cách ly công dân, nên đã bố trí Tiểu đoàn 4 và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh với khoảng 1.600 người. Hiện tại, nhà trường đã tiếp nhận hơn 600 công dân và hoàn thành cách ly cho gần 500 người. Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đề ra nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm tốt nhất nhiệm vụ GD&ĐT thường xuyên cũng như việc PCD. Nhà trường điều chỉnh một số nội dung trong chương trình đào tạo vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, vừa thực hiện nhiệm vụ PCD của quân khu giao, nhất là trong đón tiếp công dân ở những nước có vùng dịch về cách ly tại trường. Đơn vị tiến hành điều chỉnh, sắp xếp bố trí nơi ở, dồn dịch học viên; điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ làm công tác phục vụ. Các cơ quan, đơn vị quán triệt cho anh em nhận thức rõ tình hình, tác hại của dịch bệnh, kiến thức và cách phòng chống; chủ động đầu tư kinh phí, mua hàng nghìn khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ, hàng trăm bình sát khuẩn và hàng chục máy đo thân nhiệt trang bị cho lực lượng phục vụ. Đề phòng dịch lây lan vào đơn vị, Ban giám hiệu nhà trường tạm dừng giải quyết phép, tranh thủ đối với cán bộ, nhân viên; không giải quyết tranh thủ cho học viên trong ngày nghỉ, hạn chế thấp nhất việc người nhà đến thăm học viên vào cuối tuần. Đơn vị thực hiện ra vào doanh trại phải mang, đeo khẩu trang và cử tổ quân y trực 24/24 giờ tại cổng để đo thân nhiệt cho cá nhân và khử trùng các phương tiện khi vào doanh trại. Đối với học viên, nhà trường cũng đã áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện nhiệm vụ “kép”, nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 luôn vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm.

Bài và ảnh: QUANG HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhiem-vu-kep-o-truong-quan-su-quan-khu-5-614493