Nhiệm vụ của đội 'phản ứng nhanh' Hàn Quốc giúp công dân cách ly Covid-19

Đại sứ Hàn Quôc tại Việt Nam Park Noh-wan cho biết đội 'phản ứng nhanh' Hàn Quốc tới Việt Nam ngày 5/3, và việc thành lập đội 'phản ứng nhanh' là chuyện bình thường mỗi khi có hơn 100 công dân Hàn Quốc ở nước ngoài gặp khó khăn ngoài ý muốn. Đội 'phản ứng nhanh' hỗ trợ khoảng 300 công dân Hàn Quốc tại Việt Nam đang được cách ly vì dịch Covid-19.

Nhân viên khử trùng của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air tại sân bay quốc tế Incheon. Ảnh minh họa.

Nhân viên khử trùng của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air tại sân bay quốc tế Incheon. Ảnh minh họa.

Đội "phản ứng nhanh" gồm 12 người, chia làm ba nhóm, đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5/3. Đội này được giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận âm tính với Covid-19.

Mỗi nhóm có 4 người, làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Thành phần là cán bộ ngoại giao, cảnh sát của Hàn Quốc, chịu trách nhiệm rà soát, tìm hiểu yêu cầu của các công dân Hàn Quốc.

Đội "phản ứng nhanh" dự kiến hoàn thành đợt công tác trong 1 tuần, tức là vào ngày 12/3.

Hiện những người Hàn Quốc đang ở các khu cách ly của Việt Nam gồm học sinh, sinh viên có nhu cầu đi học, những người lớn tuổi có nhu cầu chữa bệnh, trẻ em cần được chăm sóc, một số muốn trở lại Hàn Quốc.

Các nhóm này sẽ trao đổi và tìm hiểu yêu cầu của các công dân Hàn Quốc để hỗ trợ họ một cách hiệu quả nhất.

Đại sứ Park cho biết, khó khăn nhất của đội "phản ứng nhanh" là các khu vực cách ly ở nhiều địa điểm khác nhau, đi lại không thuận tiện.

Hà Thu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nhiem-vu-cua-doi-phan-ung-nhanh-han-quoc-giup-cong-dan-cach-ly-covid19-1527610.tpo