Nhiệm vụ chinh phục trái tim người hâm mộ

ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trước khi lên đường tham dự AFF Cup 2016 và đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Hữu Thắng chinh phục trái tim NHM ở cho một chiến dịch lớn.

Thầy trò HLV Hữu Thắng chinh phục người hâm mộ. Ảnh: H.A

Sau tất cả vẫn là... người hâm mộ

Sau thất bại khó tin của ĐT Việt Nam tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, niềm tin của khán đã xuống đáy. Đặc biệt giai đoạn cuối cùng HLV người Nhật, Toshiya Miura dẫn dắt, cả tinh thần lẫn lối chơi của ĐTQG đều khiến người hâm mộ thất vọng. Thế mới có chuyện có cả một làn sóng yêu cầu HLV Miura từ chức dấy lên trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, một trang báo mạng còn trưng cầu ý kiến khán giả về việc có nên sa thải HLV Miura khi ông còn chưa hết hợp đồng với VFF. Điều nghiệt ngã là còn đến quá nửa ý kiến với phương án sa thải lập tức HLV Miura. Thế rồi HLV người Nhật cũng ra đi và để lại ĐT Việt Nam với đầy rẫy những hoài nghi và dấu hỏi về niềm tin, kể cả khi HLV Hữu Thắng mới tiếp nhận “ghế nóng”.

Và công việc khi HLV xứ Nghệ lên tiếp quản ĐT Việt Nam không chỉ là xây dựng lại đội bóngmà trên hết là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Bởi suy cho cùng, bóng đá trên hết là để phục vụ người hâm mộ và lấy được cảm tình, sự ủng hộ của khán giả. Nhậm chức trong vị thế là sự lựa chọn số 2 (sau HLV Lê Huỳnh Đức), không “trống rong cờ mở” như những đời HLV ngoại khác, HLV Hữu Thắng đã âm thầm từng bước dẫn dắt ĐT Việt Nam chạm đến trái tim những người hâm mộ từ lối chơi, tinh thần và cả những con người ông đặt niềm tin để giữ hồn cho đội bóng. Những trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2018, chức vô địch Aya Bank Cup trên đất Myanmar và chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam dưới thời Hữu Thắng đều thể hiện sự khát khao chiến thắng và trên hết là vì màu cờ sắc áo.

Nhiều ý kiến chuyên gia đều đồng ý rằng còn quá sớm để đánh giá về ĐT Việt Nam dưới thời Hữu Thắng, tất cả phải chờ vào kết quả ở những trận đấu tại giải chính thức. Thế nhưng các quan điểm cũng nhất trí rằng, ĐTQG đang được thổi hồn và có được những tín hiệu lạc quan từ lối chơi lẫn tinh thần. Chính đội trưởng Lê Công Vinh cũng phải thốt lên rằng chưa bao giờ ở ĐT Việt Nam lại có được không khí vui vẻ và cởi mở như thế. Anh cũng nói rằng Việt Namnăm nay rất đáng xem và hy vọng. Ngay cả HLV Lê Thụy Hải vốn nổi tiếng khắt khe cũng nói rằng, ông có niềm tin Việt Nam sẽ làm nên điều bất ngờ tại AFF Cup.

Và điều quan trọng nhất mà thầy trò Hữu Thắng đang dần làm được đó là kéo khán giả trở lại phía mình. Bằng chứng rõ nhất là những trận giao hữu trên sân Thống Nhất gặp Triều Tiên, trên sân Mỹ Đình gặp Indonesia đều có lượng khán giả ấn tượng so với một trận giao hữu. “Cơn sốt” vé tại sân Cần Thơ trước trận đấu với CLB Avispa Fukuoka chính là minh chứng rõ nhất cho sự ghi nhận của khán giả với đội tuyển.

ĐTVN đang thăng hoa dưới thời Hữu Thắng. Ảnh: Đ.H

Hành trang mang đến AFF Cup 2016

Sau 6 trận đấu đã qua, những mạnh yếu trong lối chơi chung của ĐT Việt Nam và từng con người cụ thể, HLV Hữu Thắng đều đã nắm rõ. Cũng sau trận đấu này, ông sẽ phải loại 7/30 cầu thủ trong đội hình hiện tại theo quy định của BTC chỉ được đăng ký danh sách 23 tuyển thủ. Do đó, trận đấu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) là bài “test” cuối nhưng cũng là món quà, một thông điệp mà thầy trò Hữu Thắng muốn gửi đến người hâm mộ, đặc biệt là khán giả miền Tây trước khi lên đường tham dự AFF Cup 2016. Đó là hãy ủng hộ đội tuyển bằng cả trái tim, nó sẽ là hành trang quý để khi bước vào mỗi trận đấu, caccs tuyển thủ sẽ thi đấu vì tinh thần dân tộc, vì màu cờ sắc áo.

Tại AFF Cup 2016, VFF cũng sẽ không đặt chỉ tiêu quá nặng nề cho ĐT Việt Nam. Đó là điều mà Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ sau chuyến thăm trụ sở VFF của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Điều đó sẽ giúp HLV Hữu Thắng và các học trò giảm đi áp lực trước mỗi trận đấu.

Trong buổi họp báo trước trận gặp CLB Avispa Fukuoka, HLV Hữu Thắng đã nói rằng ông muốn ĐT Việt Nam có trận đấu đẹp để cống hiến cho khán giả miền Tây. HLV xứ Nghệ cũng hy vọng khán giả sẽ phủ kín SVĐ có sức chứa trên 4 vạn người để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ. Rõ ràng, sau tất cả những cố gắng, quyết tâm, trên hết ĐT Việt Nam cần niềm tin từ khán giả. Hy vọng, đây sẽ là hành trang quý nhất mà thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ mang theo trong hành trình chinh phục AFF Cup 2016.

Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka sẽ diễn ra lúc 18h00 trên sân Cần Thơ và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/nhiem-vu-chinh-phuc-trai-tim-nguoi-ham-mo-610381.bld