Nhiệm kỳ này Thủ tướng muốn mở ra phong cách mới

Chia sẻ về phiên chất vấn và trả lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 18/11, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai), khẳng định: 'Phần trả lời chất vấn cho thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nắm rất chắc các vấn đề nên đã đưa ra những giải pháp rất cụ thể cho từng nội dung, công việc. Nhiệm kỳ này Thủ tướng muốn mở ra phong cách mới, Chính phủ kiến tạo, đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cử tri cả nước'.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn chiều 18/11.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đa số các đại biểu đồng tình với các câu trả lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những giải pháp Thủ tướng đưa ra trong việc xử lý tham nhũng, tiêu cực, loại bỏ các cán bộ tha hóa, biến chất ra khỏi bộ máy Nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, đặc biệt, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), những vấn đề các đại biểu đặt ra trong phiên chất vấn Thủ tướng đều là những vấn đề lớn, thậm chí là những vấn đề rất ngóc ngách nhưng Thủ tướng đã rất bình tĩnh, trả lời rõ ràng, đầy đủ từng câu hỏi, trả lời vào những trọng tâm lớn; đi vào giải quyết vấn đề lớn của một mình kinh tế với một tầm nhìn tương đối bao quát.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)

Vẫn theo ĐB Nhưỡng, do hàng ngày Thủ tướng là người sâu sát với thực tế nên Thủ tướng đã bổ sung vào câu trả lời của mình những ví dụ rất sống động và điển hình đang diễn ra ở các địa phương hay địa điểm cụ thể mà Thủ tướng đã từng đến, việc người đứng đầu Chính phủ nhớ hết những sự việc trong thực tế, thậm chí nhớ cả giá bữa ăn công nhân. Thủ tướng rất xứng đáng là người lãnh đạo vì dân, sâu sát thực tế.

Việc Chính phủ kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân, kiểm soát hối lộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, doanh nghiệp tư nhân phải giữ đạo đức kinh doanh để đứng vững trên thị trường… theo ĐB Nhưỡng không chỉ là lời kêu gọi, mà đằng sau là muốn chỉ đạo các cơ quan ban ngành, địa phương, những người có chức, có quyền có liên quan đến đời sống của doanh nghiệp, không được gây khó khăn cho doanh nghiệp; đặc biệt không được lợi dụng vị trí của mình để trục lợi. Đây là ý rất kép, nghĩa là không có chuyện doanh nghiệp phải đi "bôi trơn", các cơ quan có chức quyền không đươc phép hành dân.

Việc Thủ tướng khẳng định tới đây sẽ xử lý nghiêm những sai phạm của BOT, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, đây là quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và rất tin tưởng vào quyết tâm này.

“Ngay từ kỳ họp trước, các đại biểu quốc hội đều đặt ra vấn đề là cần xem xét và đánh giá lại công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của chúng ta từ trước đến nay. Chính phủ và Thủ tướng đã nhìn ra quá nhiều bất cập, nhưng chủ yếu là do quá trình thực hiện”, ông Nhưỡng chia sẻ.

Còn theo ĐB Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An), Thủ tướng đã trả lời đầy đủ những thắc mắc mà đại biểu Quốc hội đưa ra, đáp ứng đúng nhu cầu và mong mỏi của đông đảo cử tri đang. Thủ tướng đã đề cập rất nhiều vấn đề cụ thể với mục tiêu xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo, phát triển xã hội bền vững...

ĐB Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An)

“Đặc biệt, những khẳng định của Thủ tướng thể hiện trách nhiệm của Chính phủ trước Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng rất chia sẻ với những băn khoăn của Thủ tướng như kỷ cương, nề nếp trong nền hành chính của đất nước vẫn chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng trên bảo dưới không nghe”, ông Hiền nói.

Nguyễn Việt

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/nhiem-ky-nay-thu-tuong-muon-mo-ra-phong-cach-moi-120417.html