Nhiệm kỳ này đã làm tốt, nhiệm kỳ sau càng phải tốt hơn

Sáng 14.4, HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 đã đã tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ. Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tập trung vào những nội dung quan trọng

Phát biểu tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐNDTP , Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận: Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND TP đã tiếp tục khẳng định vị thế, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực tại Thủ đô.

Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, với phương thức bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, huy động sự đồng thuận, ủng hộ, giám sát của cử tri và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; kế thừa và phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, tăng cường đổi mới hoạt động, đảm bảo dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, HĐND TP đã phát huy được trí tuệ tập thể, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND TP, các ban HĐND TP, các tổ đại biểu HĐND nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng theo luật định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2011- 2016 kết thúc, nhiệm kỳ mới chuẩn bị bắt đầu phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, hiệu quả và vì dân, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm HĐNDTP cần thực hiện.

Theo đó, để ngày bầu cử 22.5 sắp tới thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn Thành phố, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011- 2016 của UBND TP. Hà Nội tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: 5 năm qua, tập thể UBND TP đã tích cực chủ động, chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp.

Nhìn chung, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị được tập trung đầu tư; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, góp phần quan trọng cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế.

Các vị đại biểu HĐND, trên cương vị công tác của mình, tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử. Cùng với đó, chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vì theo Bí thư, đây là kỳ họp quan trọng tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND TP và UBND TP, các cơ quan của HĐND, ủy viên UBND TP, đồng thời là kỳ họp quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 8 chương trình công tác của Thành ủy.

Bí thư Hoàng Trung Hải lưu ý: Nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng là thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp chính quyền Thành phố củng cố, hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Do đó, cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. “Phát huy truyền thống, thành tựu và những kinh nghiệm hoạt động của HĐND TP các khóa, HĐND TP nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ, thắng lợi mới”- Bí thư Hoàng Trung Hải kỳ vọng.

Xứng đáng kỳ vọng của nhân dân

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy thành tựu, kinh nghiệm 30 năm đổi mới nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trong thành tích ấy có vai trò đóng góp không nhỏ của HĐND các cấp của TP.Hà Nội, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô.

Trong 5 năm qua, với phương châm hoạt động đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp hiệu quả của UBND, UB MTTQ TP, HĐND TP và các cấp cơ sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Bằng các hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động, HĐND TP ngày càng được cử tri tin cậy gửi gắm tâm tư nguyện vọng.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND TP.Hà Nội đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 6 kỳ họp bất thường và chuyên đề để thông qua các quy hoạch ngành, lĩnh vực, miễn nhiệm, kiện toàn bầu các chức danh của HĐND và UBND TP.

Với sự chuẩn bị lỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các cơ quan hữu quan, nhiệm kỳ này HĐND TP Hà Nội đã ban hành 143 nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô.

Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ, được nhiều thành phố, tỉnh bạn học tập kinh nghiệm.

Bạn Hoàng Thị Thu – Sinh viên năm cuối, Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Mong ứng viên trẻ sẽ trúng cử

Bầu cử Quốc hội là sự kiện trọng đại của đất nước. Là sinh viên sắp ra trường, tôi cũng rất quan tâm đến hoạt động của kỳ bầu cử năm nay.

Điều tôi quan tâm nhất đến những chính sách của Nhà nước về việc làm, hỗ trợ người lao động, tạo môi trường lao động và học tập tốt nhất tại Việt Nam trước tình trạng cử nhân thất nghiệp ngày càng tăng, những người giỏi ra nước ngoài làm việc dẫn đến hiện tượng “chảy máu” chất xám.

Với cuộc bầu cử năm nay, tôi mong có nhiều ứng viên trẻ sẽ được trúng cử vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, đại diện cho tiếng nói của lớp trẻ với nhiều đóng góp dành cho đời sống người trẻ, gần gũi với đối tượng học sinh sinh viên.

Anh Nguyễn Duy Thân (Đảng viên, nhân viên Công ty Truyền thông Nexts Việt Nam):

Quan tâm vấn nạn thực phẩm bẩn

Là một cử tri, tôi rất mong chờ trong kỳ bầu cử lần này, đất nước sẽ chọn ra được những cán bộ lãnh đạo có đủ tâm huyết và sự chân thành, hết mình vì nhân dân, giải quyết thật tốt những vấn đề dù nhỏ trong xã hội nhưng lại cản trợ sự phát triển của đất nước.

Trong các vấn đề mang tính thời sự, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước thì cá nhân tôi quan tâm nhất đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sức khỏe luôn là vấn đề vô cùng quan tâm của toàn xã hội trong khi thực phẩm bẩn đang bày bán tràn lan vừa công khai vừa chui lủi khắp thị trường, người dân không thể nhận biết được.

P.Linh (ghi)

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhiem-ky-nay-da-lam-tot-nhiem-ky-sau-cang-phai-tot-hon-35651.html