Nhi đồng Quỳ Châu đến với Cúp Báo Nghệ An 2019: 'Luyện miếng' cho mục tiêu tứ kết

Những ngày đầu tháng 6 này, trong nắng gay gắt và gió Tây Nam bỏng rát, các cầu thủ nhí huyện Quỳ Châu vẫn miệt mài 'luyện miếng' chuẩn bị cho 'trận đánh lớn' tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Ban huấn luyện và các cầu thủ đang đặt ra mục tiêu có những trận đấu hay, đẹp, tạo dấu ấn tại giải.

Trong lịch sử 22 mùa Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, đội tuyển bóng đá huyện Quỳ Châu đã đôi lần vượt qua vòng bảng, tuy nhiên đội không thể tạo nên những bất ngờ thú vị.

Hướng về Cúp Báo Nghệ An, đội tuyển nhi đồng Quỳ Châu tích cực rèn luyện. Ảnh: Lương Nga

Hướng về Cúp Báo Nghệ An, đội tuyển nhi đồng Quỳ Châu tích cực rèn luyện. Ảnh: Lương Nga

Quỳ Châu là đội tuyển có lối đá tấn công rực lửa, tinh thần cống hiến hết mình... Tuy nhiên, so với những đội bóng vùng đồng bằng thì đội tuyển Quỳ Châu vẫn còn “non” về thể lực, kỹ chiến thuật và đặc biệt là kinh nghiệm trận mạc.

Đội nhi đồng Quỳ Châu năm 2019 là một tập hợp mạnh, được chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: Kế Kiên

Tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 23 năm 2019, ý thức rõ ưu, nhược điểm của đội nhà, Quỳ Châu đã đặt ra mục tiêu cụ thể: Cố gắng khắc phục những tồn tại, xây dựng nền tảng tốt, quyết tâm lập nên kỳ tích mới, tạo điều kiện cho các cầu thủ nhí tận hưởng một mùa giải ý nghĩa... Từ những mục tiêu này, bóng đá trẻ Quỳ Châu đã tập trung hành động một cách bài bản hơn trước.

Nòng cốt của đội là lứa cầu thủ được rèn luyện 3 năm ở lớp năng khiếu. Ảnh: Kế Kiên

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳ Châu cho biết: Đội tuyển bóng đá nhi đồng huyện Quỳ Châu tham dự Cúp Báo Nghệ An năm nay được hình thành trên cơ sở tập hợp những học sinh lớp năng khiếu bóng đá của huyện, đồng thời bổ sung những học sinh đá bóng hay, học giỏi của các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Ngoài ra còn được bổ sung những cầu thủ xuất sắc từ các xã của huyện Quỳ Châu. Ảnh: Lương Nga

Lớp năng khiếu của huyện được thành lập 3 năm nay, thực hiện huấn luyện kỹ năng cơ bản và kiến thức bóng đá cho các em có niềm đam mê. Thông qua các hoạt động giao lưu với các lớp năng khiếu của các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn... các cầu thủ cũng đã được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, đội bóng đá nhi đồng Quỳ Châu sẽ lọt vào tứ kết của giải năm nay.

Đội hiện có những chân sút thiện xạ. Ảnh: Kế Kiên

Khác với những năm trước, có thể nói, đội bóng đá nhi đồng huyện Quỳ Châu đã tập hợp được tất cả các gương mặt xuất sắc nhất ở lứa tuổi. Những ngày qua, nhiều cầu thủ ở tận những xã cách trung tâm huyện tận 20-30 km vẫn được bố mẹ hàng ngày chở lên sân vận động thị trấn Tân Lạc vào các buổi sáng, chiều, luyện tập đều đặn.

Bước vào mùa giải năm nay, đội Nhi đồng Quỳ Châu đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, tự tin sẽ làm nên bất ngờ. Ảnh: Kế Kiên

Ông Bùi Viết Thế, HLV Đội nhi đồng huyện Quỳ Châu tâm sự: “Quỳ Châu là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, phong trào tập luyện thể thao, đặc biệt là bóng đá trẻ chưa thật sự phát triển. Tuy nhiên xuất phát từ nhu cầu được học hỏi, giao lưu, thi đấu bóng đá của các em, chúng tôi đã cố gắng tạo sân chơi, tập trung, rèn luyện kỹ càng cho các cháu từ thể lực, kỹ chiến thuật. Toàn đội đều có niềm tin sẽ tạo nên một “làn gió mới” ở Cúp Báo Nghệ An năm nay”.

Kế Kiên - Lương Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhi-dong-quy-chau-den-voi-cup-bao-nghe-an-2019-luyen-mieng-cho-muc-tieu-tu-ket-245287.html