Nhen nhóm hy vọng 'hạ nhiệt' khủng hoảng Syria

Theo nhận định của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cuối tuần qua tại Backakra, Thụy Điển đã thành công bởi cuộc khủng hoảng ở Syria được 'hạ nhiệt'.

Theo ông Antonio Guterres: Cuộc họp đã nhất trí ủng hộ một giải pháp chính trị và không theo đuổi giải pháp quân sự, nhấn mạnh tầm quan trọng đạt được thành công tại các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneve (Thụy Sĩ) do LHQ bảo trợ. Mặc dù vậy, người đứng đầu LHQ cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại cần giải quyết về vấn đề Syria, trong đó có việc tạo điều kiện tiếp cận hỗ trợ nhân đạo tới toàn lãnh thổ Syria cũng như những người đang gặp khó khăn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lovfen cũng khẳng định cần có nỗ lực đa phương để giải quyết vấn đề Syria, đồng thời kêu gọi LHQ cần cải cách để có thể hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả và có khả năng giải quyết các thách thức hiện nay.

Cảnh hoang tàn tại thị trấn Douma, nơi từng xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, ngày 23-4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, cuộc tấn công quân sự do Mỹ, Anh và Pháp mới tiến hành nhằm vào nước này sẽ không thể ngăn cản được những nỗ lực của Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Phát biểu trong buổi tiếp Trợ lý đặc biệt của Ngoại trưởng Iran về các vấn đề chính trị, Hossein Jaberi Ansari tại thủ đô Damascus, ông Bashar al-Assad nêu rõ: “Cuộc tấn công gần đây của họ đã không thể ngăn cản cuộc chiến chống khủng bố của Syria và cuộc chiến này sẽ tiếp tục cho đến khi nào chúng tôi khôi phục sự kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ đất nước”. Về phần mình, ông Hossein Jaberi Ansari cho rằng, việc quân đội Syria cùng đồng minh giành được nhiều thắng lợi to lớn trước những phần tử khủng bố là nguyên nhân “thúc đẩy” liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành cuộc tấn công quân sự vừa qua.

Việc liên minh Mỹ, Anh và Pháp tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào một số mục tiêu tại Syria vào ngày 14-4 vừa qua vẫn là chủ đề được đem ra bàn thảo rất nhiều trong những ngày gần đây. Trong ngày 23-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm, trong đó nhất trí hai nước sẽ nỗ lực nối lại các cuộc hòa đàm về vấn đề Syria. Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công mới đây của các nước phương Tây nhằm vào Syria là “hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, cản trở tiến trình tìm kiếm sự ổn định chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Hai nhà lãnh đạo Nga-Pháp cũng nhất trí về tầm quan trọng của cuộc điều tra do Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, gần thủ đô Damacus của Syria, cùng với đó là thúc đẩy công tác đàm phán về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria. "Trung Quốc luôn phản đối việc sử dụng sức mạnh quân sự trong các vấn đề quốc tế. Bất cứ hành động cưỡng ép nào, nhất là một chiến dịch quân sự, cần được sự cho phép của HĐBA LHQ. Đây là nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế mà toàn thể cộng đồng quốc tế cần tuân thủ, bất luận đó là một nước lớn hay một nước nhỏ", ông Vương Nghị nhấn mạnh với báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Bắc Kinh.

Trước khi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra nhận định về dấu hiệu "hạ nhiệt" trong cuộc khủng hoảng tại Syria, lãnh đạo các nước cũng như giới chuyên gia phân tích đã có nhiều lời cảnh báo về nguy cơ bất ổn an ninh sau cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Anh-Pháp.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nhen-nhom-hy-vong-ha-nhiet-khung-hoang-syria-537266