Nhen lên hy vọng với chuyên gia ngoại

Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều chuyên gia, huấn luyện viên (HLV) ngoại không thể sang Việt Nam, nên phải ứng dụng công nghệ để huấn luyện trực tuyến, nhưng rõ ràng là hình thức này không thể thay thế phương pháp huấn luyện trực tiếp, nhất là với những môn thi đấu đối kháng.

Gần đây, khi một số chuyên gia ngoại đã có mặt tại Việt Nam, chất lượng luyện tập để chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới của các vận động viên sẽ được cải thiện.

HLV Hoàng Quốc Huy (phải) sẽ vào Cần Thơ để huấn luyện đội tuyển bơi quốc gia. Ảnh: Quý Lượng

Khắc khoải đợi chuyên gia

Từ đầu năm đến đầu tháng 9-2020, có khoảng một chục chuyên gia, HLV người Trung Quốc, Australia, Mexico, Mỹ... không thể sang Việt Nam như dự kiến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong số này có các chuyên gia người Trung Quốc như Dư Chí Quốc (từng huấn luyện đội tuyển bóng bàn giành Huy chương vàng đôi nam SEA Games 30), Hoàng Quốc Huy (giúp đội tuyển bơi nam giành 4 Huy chương vàng SEA Games 30), Quế Tứ Kỳ (đội trẻ cử tạ Hà Nội)... Dịp Tết Nguyên đán 2020, họ trở về nước đón Tết và sau đó không thể trở lại Việt Nam.

Vắng HLV, các kình ngư nổi tiếng như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo đành tập theo giáo án của chuyên gia dưới sự giám sát của các HLV nội. Sau mỗi buổi tập, các thông số, hình ảnh tập luyện được gửi tới chuyên gia để phân tích. Tuy nhiên, như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bộc bạch, việc không được HLV Hoàng Quốc Huy huấn luyện trực tiếp cũng ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả tập luyện dù thầy trò đã tận dụng tối đa khả năng ứng dụng công nghệ.

Ông Bùi Xuân Hà, HLV bóng bàn từng cộng tác với chuyên gia Dư Chí Quốc kể rằng, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quản lý được lĩnh hội trực tiếp từ vị chuyên gia này thực sự bổ ích. Vì vậy, việc chuyên gia ngoại không thể sang Việt Nam là sự thiệt thòi đối với đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Dịch Covid-19 không chỉ khiến các vận động viên bóng bàn, bơi lội gặp khó khăn. Tại các đội bóng tham dự Giải Bóng rổ chuyên nghiệp quốc gia (VBA) - 2020 cũng có cảnh trò ngóng thầy, như tân binh của giải đấu là câu lạc bộ Nha Trang Dolphins đang chờ HLV Ryan Marchand. Từ tháng 2-2020, vị HLV này nhận lời dẫn dắt Nha Trang Dolphins nhưng đến hết tháng 8-2020 vẫn chưa thể sang Việt Nam, khiến công tác huấn luyện bị ảnh hưởng. Một đội bóng rổ khác là Hanoi Buffaloes cũng đang sốt ruột chờ đón HLV Eric Weissling người Mexico.

Việc trò ngóng thầy còn diễn ra ở đội tuyển bắn cung quốc gia, đội lặn và đội vật Hà Nội...

Chạy đua với thời gian

Ban tổ chức Olympic 2021 đã chốt thời gian tổ chức sự kiện này vào tháng 7-2021; SEA Games 31 vẫn diễn ra vào tháng 11 và 12-2021. Cả hai sân chơi này đều rất quan trọng với thể thao Việt Nam trong năm 2021. Chính vì vậy, Tổng cục Thể dục thể thao đã cố gắng hoàn tất thủ tục để các HLV Trung Quốc có thể sang Việt Nam bằng đường bộ. Giữa tuần qua, các chuyên gia Trung Quốc đã được nhập cảnh Việt Nam và đang được cách ly tại một khách sạn ở quận Hà Đông (Hà Nội).

Trong khi đó, HLV Ryan Marchand cùng một cầu thủ Việt kiều của Nha Trang Dolphins là Trần Đăng Khoa cũng đã có mặt tại Nha Trang vào đầu tháng 9, đang trong giai đoạn cách ly 14 ngày. Giải Bóng rổ VBA - 2020 sẽ khai mạc vào nửa cuối tháng 10 nên sự xuất hiện của HLV Ryan Marchand giúp ích rất nhiều cho đội Nha Trang Dolphins.

Dự kiến đến cuối tháng 9, các chuyên gia, HLV ngoại sẽ hoàn thành cách ly và sẽ bắt tay vào huấn luyện nếu đáp ứng tốt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. HLV Hoàng Quốc Huy sẽ vào Cần Thơ để huấn luyện đội tuyển bơi quốc gia đang tập trung tại đây nhằm chuẩn bị cho Olympic 2021 cũng như SEA Games 31.

Chuyên gia Dư Chí Quốc sẽ huấn luyện đội tuyển bóng bàn quốc gia từ đầu tháng 10. Vị chuyên gia này từng chia sẻ, kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 của đội tuyển đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên ông sẽ phải tận dụng khoảng thời gian hơn 1 năm tới để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra với đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Điều đáng chú ý là chuyên gia Dư Chí Quốc và HLV Hoàng Quốc Huy sẽ không về Trung Quốc đón Tết Nguyên đán 2021.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Đào Quốc Thắng cho hay, trung tâm sẽ nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ đưa các chuyên gia nước ngoài của thể thao Hà Nội trở lại như cách mà Tổng cục Thể dục thể thao đã làm.

Rõ ràng, với những mục tiêu trước mắt và tới năm 2021 của từng đội tuyển, câu lạc bộ, quỹ thời gian chuẩn bị, huấn luyện trực tiếp của các chuyên gia, HLV người nước ngoài thực sự không còn nhiều. Vì vậy, như chuyên gia người Trung Quốc Dư Chí Quốc chia sẻ, ông và các đồng nghiệp cũng như các vận động viên sẽ phải chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/978635/nhen-len-hy-vong-voi-chuyen-gia-ngoai