Nhện đổi quà lấy 'tình', giả chết để 'yêu'

Nhiều con nhện đực đã tặng quà cho nhện cái để có cơ hội làm 'chuyện ấy'. Nếu chiêu vật chất không hữu hiệu, chúng sẽ dùng tiểu xảo khác.

Loài nhện có rất nhiều tiểu xảo để ve vãn 'bạn tình'

Loài nhện có rất nhiều tiểu xảo để ve vãn 'bạn tình'

"Quà tặng là một tiểu xào rất quan trọng để có thể làm chuyện ấy thành công", chuyên gia Maria Jose Albo của Đại học Aarhus - Đan Mạch cho biết. "Những con nhện đực có quà sẽ cải thiện đáng kể cơ hội được nhện cái để mắt, đồng thời thời gian làm chuyện ấy cũng được kéo dài đáng kể. Ngược lại, những con nhện đực tay không thường bị từ chối hoặc nếu có được "yêu" thì cũng rất chóng vánh".

Theo bà Maria thì đó là trường hợp của loài nhện giăng tơ Pisaura, sinh sống rất phổ biến ở châu Âu. Trong năm thứ hai của cuộc đời, nhện đực bắt đầu cạnh tranh với nhau trong việc tìm kiếm bạn tình. Trong quá trình "yêu", nhện cái sẽ ăn sạch món quà còn nhện đực sẽ tập trung "bắn tinh trùng" vào người bạn tình. Thời gian quan hệ càng lâu thì lượng tinh trùng được bắn sang nhện cái càng nhiều. Trong tự nhiên, loài nhện có thể quan hệ nhiều lần nhưn trong môi trường phòng thí nghiệm, chúng chỉ được phép giao cấu một lần duy nhất.

Bà Maria cho biết, chỉ có khoảng 62% số món quà mà nhện đực tặng là có chứa "đồ ăn tươi", trong khi 38% còn lại là quà vô giá trị. "Sức ép quà tặng quá lớn nên đôi khi, nhện đực phải dùng tiểu xảo. Chúng sẽ bọc kín bất cứ thứ gì tìm được trong tơ nhện, cốt chỉ để nhện cái bị sao lãng". Chỉ có điều sau khi phát hiện mình bị lừa, nhện cái sẽ lật mặt rất nhanh và bỏ đi ngay khi có cơ hội.

Theo Trọng Cầm/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhen-doi-qua-lay-tinh-gia-chet-de-yeu/20201220043557107