Nhếch nhác trên tuyến đường vào trung tâm hành chính xã miền núi Hà Tĩnh

Các trục đường chính vào Trung tâm Hành chính xã Hòa Hải (Hương Khê - Hà Tĩnh) trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu do hạ tầng mạng lưới viễn thông, lưới điện thiếu đồng bộ; hàng quán bị bỏ hoang và một phần từ sự thiếu ý thức của người dân.

Tuyến đường từ cầu Phúc Đồng đi vào trung tâm xã Hòa Hải thiếu rãnh thoát nước nên những ngày mưa luôn xẩy ra tình trạng nước chảy lênh láng...

Hai bên cây cối um tùm.

Mạng lưới viễn thông tạm bợ, cột viễn thông gãy nghiêng ngả, có thể “gục” xuống bất cứ lúc nào.

Dây viễn thông luồn qua hàng cây, sà xuống sát mặt đất; hệ thống đường điện thấp, dây điện vắt vẻo khắp ngõ ngách.

Nhiều đoạn rác thải vương vãi do người dân thiếu ý thức vứt xuống. Điều đáng nói hơn, một số người dân tự dựng lên các lò ngay bên đường để đốt rác một cách vô tội vạ.

Các hàng quán đã dừng hoạt động, bỏ hoang nằm rải rác rất mất mỹ quan.

Một hộ dân thu mua keo tràm trên địa bàn về tập kết thành bãi ngay con đường bên cạnh UBND xã

Chủ tịch UBND xã Hòa Hải Nguyễn Đình Quang cho biết: "Do không được đầu tư đồng bộ, một phần người dân thiếu ý thức nên để xẩy ra tình trạng trên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ ra quân chấn chỉnh lại, đảm bảo môi trường cảnh quan vùng thôn quê."

Sỹ Thông

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/nhech-nhac-tren-tuyen-duong-vao-trung-tam-hanh-chinh-xa-mien-nui-ha-tinh/189855.htm