Nhếch nhác nhà vệ sinh công cộng giữa Thủ đô

Nhiều nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội xập xệ, nhếch nhác và bị chiếm dụng làm nơi để đồ, bán hàng quán...

Nhà vệ sinh vừa xây dựng và đưa vào hoạt động nhưng nhiều thiết bị đã hỏng, nhân viên trông giữ ngang nhiên bày bán nước để bán hàng, sinh hoạt gây mất mỹ quan

Nhà vệ sinh vừa xây dựng và đưa vào hoạt động nhưng nhiều thiết bị đã hỏng, nhân viên trông giữ ngang nhiên bày bán nước để bán hàng, sinh hoạt gây mất mỹ quan

Rất nhiều nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) trên địa bàn Hà Nội đang bị chiếm dụng làm nơi bán nước, nhân viên trông giữ kiêm luôn chủ quán nước, “bỏ bê” công tác lau dọn khiến nơi đây xuống cấp và nhếch nhác nghiêm trọng. Nhiều người dân dù có nhu cầu đi "giải quyết nỗi buồn", nhưng trước thái độ gắt gỏng của nhân viên, cộng thêm nhà vệ sinh nhếch nhác nên đành "nhịn"...

Nhà vệ sinh trên đường Hồ Tùng Mậu xuống cấp dù mới được xây dựng khoảng 2 năm

2 buồng vệ sinh chỉ sử dụng một, buồng còn lại được nhân viên trông coi tận dụng làm nhà kho chứa đủ các thứ tạp phẩm bừa bộn, nhếch nhác phục vụ bán nước

Nhà vệ sinh vừa được Công ty CP Vinasing đưa vào sử dụng, dù nhìn khá mới nhưng, nhiều thiết bị đã hỏng, người dân không sử dụng được vòi nước

Chị Đặng Thị Huyền, bán hàng trên tuyến đường này cho biết, nhiều lúc rất muốn đi vệ sinh nhưng nhiều khi vào, thái độ của nhân viên khá khó chịu, công thêm việc nhà vệ sinh nhếch nhác nên đành thôi

Nhà vệ sinh chỉ để làm cảnh khi các bồn được nhân viên bịt chằng chịt băng dính kín mít lại

Nhiều nhân viên trông giữ NVSCC cũng phản ánh với PV tình trạng người dân sử dụng còn chưa giữ gìn vệ sinh chung. Có nhiều người còn vứt kim tiêm trong NVSCC

Nhân viên trông giữ chỉ rõ những hư hỏng trong khu vực NVSCC

Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện nay, tổng số NVSCC trên địa bàn TP Hà Nội hiện chỉ có 371 chiếc (không bao gồm số nhà vệ sinh do Vinasing mới lắp đặt). Trong đó, 113 nhà vệ sinh bằng vỏ thép, hầu hết được xây dựng từ năm 2003 - 2010. Còn lại 258 nhà vệ sinh bằng gạch, hầu hết được xây dựng từ trước năm 1990 nhằm phục vụ nhu cầu vệ sinh tại các khu dân cư và được phân bố trong các khu nhà dân, khu tập thể, nằm sâu trong ngõ.

Lê Tươi - Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/anh-nhech-nhac-nha-ve-sinh-cong-cong-giua-thu-do-d279148.html